oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing - Trung tâm điều hành > VnSharing Wiki > Âm nhạc >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 13
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Pinky Bara Kiku][Band] Linkin Park

      Linkin Park
      Linkin Park biểu diễn tại Berlin trong quá trình quảng bá cho A Thousand Suns ngày 20 tháng 10 năm 2010. Từ trái sang phải là: Joe Hahn, Dave Farrell, Brad Delson, Mike Shinoda, Rob Bourdon and Chester Bennington
      Các tên gọi khác
      Xero (1996 – 99)

      Hybrid Theory (1999)
      Xuất xứ
      Agoura Hills, California, U.S.
      Thể loại
      Alternative rock

      Nu metal

      Alternative metal

      Rap rock

      Electronic rock
      Năm hoạt động
      1996 – hiện tại
      Hãng đĩa
      Warner Bros.

      Machine Shop
      Hợp tác cùng
      Jay Z

      Steve Aoki
      Website
      linkinpark.com
      Thành viên
      Rob Bourdon

      Brad Delson

      Mike Shinoda

      Dave Farrell

      Joe Hahn

      Chester Bennington
      Cựu thành viên
      Mark Wakefield
      Linkin Park
      Tổng quanLinkin Park là một ban nhạc rock đến từ vùng Agoura Hills, California, Hoa Kì. Thành lập vào năm 1996, Linkin Park nổi tiếng khắp thế giới nhờ vào Hybrid Theory (2000), album đầu tay đã đạt được chứng nhận Kim Cương bởi Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Hoa Kì (RIAA) vào năm 2005 và đa bạch kim tại một vài nước khác nhau. Album phòng thu tiếp theo, Meteora, tiếp nối sự thành công của họ, thống lĩnh bảng xếp hạng album của Billboard 200 vào năm 2003, và tiếp theo sau là loạt lưu diễn được kéo dài và các hành động từ thiện của ban nhạc vòng quanh thế giới. Vào năm 2003, MTV2 vinh danh Linkin Park là ban nhạc vĩ đại thứ 6 trong kỉ nguyên music video và họ cũng chiếm lĩnh vị trí thứ ba trong danh sách các ban nhạc tuyệt vời nhất tân thiên niên kỉ. Billboard đưa Linkin Park lên vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Nghệ Sĩ Tuyệt Vời Nhất Thập Kỉ. Vào năm 2012, ban nhạc được vinh danh là Nghệ sĩ vĩ đại nhất thập kỉ 2000 sau cuộc bình chọn Bracket Madness trên VH1. Vào năm 2014, Linkin Park được Kerrang! trao tặng danh hiệu Ban nhạc Rock Lớn Nhất Thế giới Hiện nay.

      Nếu như nu metal và rap metal trong Hybrid Theory và Meteora được Linkin Park biên soạn thành một phong cách thân thiện với các thính giả nghe radio nhưng hơi hướm của chúng vẫn vô dùng dày đặc thì đến với studio album tiếp theo, Minutes to Midnight (2007), họ lại khám phámột trường phái âm nhạc mới. Album này dẫn đầu các bảng xếp hạng Billboard và có được doanh số cao thứ ba trong tuần đầu tiên ra mắt so với tất cả các album ra mắt vào cùng năm. Ban nhạc tiếp tục thử nghiệm các đường lối tiếp cận khác, rộng và đa dạng hơn, trong album thứ tư, A Thousand Suns (2010), hòa trộn các ca khúc với âm hưởng và nhịp điệu điện tử. Album thứ năm, Living Things (2012), là sự kết hợp của các yếu tố âm nhạc từ những album trước đó. Với album thứ sáu và cũng là album gần đây nhất, The Hunting Party (2014), Linkin Paek quay trở về với âm điệu rock mạnh. Ban nhạc cũng đã hợp tác với một số nghệ sĩ khác, điển hình là với rapper Jay Z trong bản EP mashup Collision Course, và một số nghệ sĩ trong quá trình cho ra đời album remix Reanimation và Recharged. Linkin Park đã bán tổng cộng trên 68 triệu album toàn cầu và chiến thắng hai giải Grammy.
      Tiểu sử
      Khởi đầu (1996 – 2000)
      Linkin Park được sáng lập bởi ba người bạn trung học: Mike Shinoda, Rob Bourdon và Brad Delson. Cả ba cùng theo học tại trường trung học Agoura tại Arouga Hills, California, vùng ngoại ô của Los Angeles. Sau khi tốt nghiệp trung học, bộ ba bắt đầu nghiêm túc hơn đối với sở thích âm nhạc của họ, và Joe Hahn, Dave “Phoenix” Farrell, cùng với Mark Wakefield được mời gia nhập và cùng biểu diễu trong ban nhạc, lúc này mang tên gọi Xero. Bằng các tài nguyên hữu hạn của mình, ban nhạc bắt đầu ghi âm và sản xuất các ca khúc trong phòng thu tự chế từ phòng ngủ của Shinoda vào năm 1996, kết quả, một cuốn băng demo bao gồm 4 nhạc khúc, tên gọi Xero, đã được ra đời. Sự căng thẳng và rạn nứt bắt đầu lên đến đỉnh điểm giữa các thành viên trong nhóm khi họ vẫn không thể tìm được hợp đồng thu âm. Tình trạng mãi dậm chân tại chỗ và lâm vào bế tắt đã khiến cho Wakefield, lúc này đang là ca sĩ chính của ban nhạc, dứt áo ra đi để tìm kiếm những dự án mới. Farrell cũng bỏ sang đi lưu diễn cùng với Tasty Snax, một ban nhạc theo thể loại Christian Punk và Ska.

      Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng để tìm kiếm người thay thế cho Wakefield, Xero đã mời tay ca sĩ Chester Bennington đến từ Arizona vào nhóm, Bennington vốn được Jeff Blue, phó chủ tịch của Zomba Music cho đến tháng 3 năm 1999giới thiệu. Trước đó, anh có tham gia vào một ban nhạc post-grunge mang tên Grey Daze, và với phong cách hát bùng nổ, Bennington trở thành ứng cử viên sáng giá lúc bấy giờ. Nhóm nhạc thống nhất đổi tên từ Zero sang Hybrid Theory; và giọng hát ăn rơ của Shinoda và ca sĩ mới Bennington giúp cho ban nhạc sống lại, tạo nguồn cảm hứng để sáng tạo ra thêm nhiều ca khúc mới. Vào năm 1999, nhóm nhạc cho ra đời một EP mang tên Hybrid Theory, và họ đã tuyên truyền EP này thông qua các phòng chat trực tuyến và các diễn đàn với sự giúp đỡ của một ‘street team’ (Street Team là một buổi tụ tập của các fans để nhàm mục đích quảng bá cho một nhóm nhạc). Sự phục hưng của ban nhạc bắt đầu với một cái tên mới; từ Hybrid Theory, họ lại một lần nữa chọn cho mình một tên gọi khác, lần này là Linkin Park, như một cách chơi chữ và thể hiện sự tôn kính đối với Lincoln Park (công viên Lincoln) tại Santa Monica. Ban đầu, họ vốn muốn sử dụng hẳn cái tên “Lincoln Park”, tuy nhiên họ đã thay đổi thành “Linkin” để có thể mua được tên miền “linkinpark.com”. Tuy vậy, mặc dù đã thay da đổi thịt nhưng ban nhạc vẫn không thể tìm cho mình một hợp đồng thu âm. Sau khi phải đối diện với vô số sự khước từ từ các hãng đĩa lớn, Linkin Park xoay sang nhờ Jeff Blue trợ giúp thêm. Họ vốn dĩ đã thất bại tại ba buổi xét duyệt của Hãng đĩa Warner Bros., nay nhờ có tân phó chủ tịch Jeff Blue của Warner Bros. Records, Linkn Park đã thành công kí một hợp đồng với công ty này vào năm 1999. Tiếp đến là sự ra đời của album mang tính đột phá Hybrid Theory trong năm tiếp theo.

      Hybrid Theory và Reanimation (2000 – 02)
      Logo của Linkin Park, được sử dụng từ lúc cho ra đời Hybrid Theory đến Minutes to Midnight.
      Linkin Park cho ra đời Hybrid Theory vào ngày 24 tháng 10 năm 2000. Album này chính là công sức và tâm huyết gần nửa thập kỉ của ban nhạc, được Don Gilmore biên tập lại. Hybrid Theory lập tức thành công rực rỡ về mặt thương mại; trong năm đầu tiên phát hành, album bán được 4.8 triệu bản, đem về danh hiệu album bán chạy nhất năm 2001, và những single như “Crawling” hay “One Step Closer” đã chiếm được một vị trí chính thức nhất định trên danh sách ca khúc alternative rock được phát trên radio cùng năm. Thêm vào đó, những single khác từ album cũng được đưa vào các bộ phim như Dracula 2000, Little Nicky, và Valentine. Hybrid Theory đã chiến thắng một giải Grammy cho Màn Trình Diễn Hard Rock Tuyệt Vời Nhất cho ca khúc “Crawling” và được đề cử hai giải Grammy khác cho hạng mục: Nghệ Sĩ Mới Tuyệt Nhất và Album Rock Hay Nhất. MTV trao cho Linkin Park giải thưởng Rock Video Hay Nhất và Đạo Diễn Tốt Nhất cho nhạc phẩm “In the End”. Với chiến thắng Màn Trình Diễn Hard Rock Tuyệt Vời Nhất tại giải Grammy, tổng thể thành công Hybrid Theory mang lại đã đưa Linkin Park đến với thành công đại chúng.

      Cũng trong khoảng thời gian này, Linkin Park đã nhận được vô số lời mời đồng trình diễn trong các tour diễn và các concert trứ danh như Ozzfest, Family Values Tour, và KROQ Almost Acoustic Christmas. Ban nhạc hợp tác với Jessica Sklar để thành lập fan club chính thức và street team, “Linkin Park Underground”, vào tháng 11 năm 2001. Linkin Park cũng tự đi lưu diễn, tour này mang tên Projekt Revolution, với sự góp mặt của những cái tên đình đám trong làng âm nhạc như Cypress Hill, Adema và Snoop Dogg. Trải nghiệp và màn trình diễn của ban nhạc tài năng này được quay và phát hành thành một phóng sự trong đĩa DVD đầu tiên, Frat Party at the Pankake Festival, phát hành vào tháng 11 năm 2001. Giờ Linkin Park chào đón sự quay trở lại của tay cựu bass Phoenix, ban nhạc bắt tay vào thực hiện một album remix, tên gọi Reanimation, bao gồm những ca khúc từ Hybrid Theory và cả những tác phẩm không được đưa vào album. Reanimation trình làng vào ngày 30 tháng 7 năm 2002, với sự góp mặt của Black Thought, Jonathan Davis, Aaron Lewis và một số người khác. Album remix này nhanh chóng chiếm cho mình vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Billboard 200, và bán được gần 270,000 bản trong tuần đầu tiên ra mắt. Hybrid Theory cũng được Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Hoa Kì xếp vào Top 100 Album.

      Meteora (2002 – 04)
      Theo sau sự thành công Hybrid Theory và Reanimation mang lại, Linkin Park đã lưu diễn xuyên suốt Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian khá lâu. Các thành viên của nhóm bắt tay vào những nguồn cảm hứng mới giữa lúc lịch diễn bão hòa, tận dụng những khoảnh khắc rảnh rỗi để làm việc tại studio trên chiếc xe buýt đi tour của họ. Ban nhạc thông báo chính thức về việc sản xuất một studio album mới vào tháng 12 năm 2002, và còn tiết lộ rằng tác phẩm mới này lấy ý tưởng từ vùng đất núi non trùng điệp Meteora tại Hy Lạp, với rất nhiều đế chế đã từng được gầy dựng và sụp đổ trên đỉnh các ngọn núi. Meteora có sự pha trộn giữa phong cách nu metal và rap metal của Linkin Park, thêm vào một số yếu tố đổi mới sáng tạo, như cảm hứng của shakuhachi (một loại sáo Nhật được cấp thành từ trúc) và những nhạc cụ khác. Album thứ hai của Linkin Park lên kệ vào ngày 25 tháng 3 năm 2003 và lập tức đón nhận sự ủng hộ nồng nhiệt toàn cầu, lập tức thống lĩnh vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng tại Mỹ và Anh, và vị trí thứ hai tại Úc.

      Meteora đã bán được hơn 800,000 bản trong tuần đầu tiên, với doanh số này thì album đã nghiễm nhiên trở thành album bán chạy nhất trên bảng xếp hạng Billboard vào thời điểm ấy. Các single của Meteora, như “Somewhere I Belong:, “Breaking the Habit”, “Faint” hay “Numb” đều nhận được vô số sự chú ý từ các đài radio. Đến tháng 10 năm 2003, Meteora đã bán gần ba triệu đĩa. Thành công album này mang lại đã giúp cho Linkin Park có cơ hội tổ chức thêm một Prjeckt Revolution khác, với sự góp mặt của các ban nhạc và nghệ sĩ như Mudvaybe, Blindside và Xzibit. Ngoài ra, Metallica cũng mời Linkin Park đến biểu diễn tại Summer Sanitarium Tour vào năm 2003, cùng với những nghệ sĩ nổi tiếng như Limp Bizkit, Mudvayne và Deftones. Ban nhạc đã cho ra đời một album và DVD với tiêu đề Live In Texas, bên trong là một số audio và video từ những màn biểu diễn của ban nhạc tại Texas trong quá trình lưu diễn. Vào đầu năm 2004, Linkin Park bắt đầu tour lưu diễn thế giới với tên gọi Meteora World Tour. Hoobastank, P.O.D., Story of the Year và Pia là những nghệ sĩ đã hỗ trợ và góp mặt trong tour này.

      Meteora đã đem về cho Linkin Park các giải thưởng và vinh dự khác nhau. Họ đã chiến thắng giải thưởng Rock Video Hay Nhất của MTV cho video “Somewhere I Belong”, cùng với hạng mục Lựa Chọn của Khán Giả cho “Breaking the Habit”. Linkin Park cũng đã được đón nhận vô cùng nồng nhiệt tại Giải thưởng Âm Nhạc Radio vào năm 2004, chiến thắng hạng mục Nghệ Sĩ của Năm và Ca Khúc của Năm cho Numb”. Mặc dù Meteora không thực sự thành công như Hybrid Theory, nó vẫn là album bán chạy thứ ba tại Mỹ vào năm 2003. Ban nhạc đã đi lưu diễn vòng quanh thế giới một vài tháng đầu năm 2004, đầu tiên và tour Projeckt Revolution 3, sau đó là tại một vài concert ở Châu Âu. Cùng lúc, mối quan hệ giữa ban nhạc và Hãng đĩa Warner Bros. bắt đầu rạn nứt nhanh chóng sau một số vấn đề về việc ủy quyền và tài chính. Sau một vài tháng tranh cãi, cuối cùng Linkin Park cũng quyết định tái đàm phán một hợp đồng vào tháng 12 năm 2005.

      Các dự án phụ (2004 – 06)
      Sự thành công của Meteora đã tạo điều kiện cho ban nhạc bắt tay vào thực hiện một số dự án phụ. Bennington xuất hiện trên chương trình “State of the Art” của DJ Lethal và hợp tác với Dead by Sunrise, trong khi Shinoda lại làm việc cùng Depeche Mode. Vào năm 2004, ban nhạc bắt đầu bắt tay với Jay-Z để sản xuất một album remix khác, mang tên Collision Course. Album này bao gồm những ca khúc được trộn lẫn lời và nhạc nền từ các album trước của cả hai, và lên kệ vào tháng 11 năm 2004. Shinoda cũng thành lập dự án phụ Fort Minor. Với sự giúp đỡ của Jay-Z, Fort Minor cho ra mắt album đầu tay The Rising Tied và được các nhà phê bình phản hồi tốt.

      Linkin Park cũng xuất hiện trong vô số sự kiện từ thiện, nổi bật nhất là chương trình gây quỹ cho các nạn nhân của cơn bão Charley vào năm 2004 và sau đó là bão Katrina vào năm 2005. Ban nhạc cũng quyên góp $75,000 cho Hiệp Hội Chiến Binh với Nhiệm Vụ Đặc Biệt (tạm dịch từ Special Operations Warrior Foundation) vào tháng 3 năm 2004. Họ cũng nỗ lực hỗ trợ các nạn nhân của đột sóng thần tại Ấn Độ Dương vào năm 2004 bằng cách xuất hiện tại một số concert từ thiện và sáng lập nên một quỹ khác tên Music for Relief. Tuy nhiên, đáng kể nhất phải nói đến Live 8 mà Linkin Park đã tham gia, đây là một sê ri các concert từ thiện nhằm mục đích nâng cao nhận thức toàn cậu. Cùng với Jay-Z, họ đã trình diễn trên sân khấu của Live 8 tại Philadelphia, Pennsylvania, đến khán giả toàn cầu. Sau đó, Linkin Park cũng tái hợp với Jay-Z tại Lễ trao giải Grammy năm 2006, họ đã biểu diễn “Numb/Encore”, sau đó nhận được một giải Grammy cho hạng mục Rap Hay Nhất/Sản Phẩm Hợp Tác Tuyệt Nhất. Tiếp theo, Paul McCartney đã lên sân khấu cùng ban nhạc và trình bày những đoạn trong nhạc khúc “Yesterday”. Linkin Park cũng tham dự vào Lễ hội âm nhạc Summer Sonic vào năm 2006 do Metallica tổ chức tại Nhật Bản.

      Minutes to Midnight (2006 – 08)
      Linkin Park biểu diễn tại lễ hội Nova Rock vào ngày 17 tháng 6 năm 2007
      Linkin Park quay trở lại phòng thu vào năm 2006 để tập trung cho sản phẩm tiếp theo. Họ đã lựa chọn nhà sản xuất Rick Rubin cho album này. Mặc dù đã tuyên bố ban đầu album sẽ ra mắt vào năm 2006, nhưng sản phẩm này lại bị chậm trễ đến tận 2007. Ban nhạc đã thu âm từ 30 đến 50 ca khúc trong tháng 8 năm 2006, vào lúc Shinoda lên tiếng thông báo album đã đạt được cột mốc nửa chặng đường. Bennington sau đấy đã bổ sung rằng album mới sẽ rời xa âm hưởng nu metal của những sản phẩm trước. Hãng đĩa Warner Bros. chính thức thông báo studio album thứ ba của ban nhạc, mang tên Minutes to Midnight, sẽ được ra mắt vào ngày 15 tháng 5 năm 2007 tại Mỹ. Sau khi bỏ ra mười bốn tuần tập trung vào album, các thành viên của nhóm nhạc đã đồng ý tái định hướng nó bằng cách bỏ đi năm ca khúc từ 17 ca khúc ban đầu. Tên của album, vốn đang ám chỉ đến Chiếc Đồng Hồ đến Ngày Tận Thế, cũng phần nào gợi mở về chủ đề của các ca khúc trong album. Minutes to Midnight đã bán hơn 625,000 bản trong tuần đầu tiên, trở thành một trong những album có doanh số tuần lễ ra mắt đầu tiên cao nhất trong các năm gần đấy. Minutes to Midnight cũng thống lĩnh vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard.

      Single đầu tiên, “What I’ve Done”, ra mắt vào ngày 2 tháng 4 và được MTV cùng Fuse trình chiếu trong cùng tuần. Ca khúc này được đón nhận nồng nhiệt bởi khán thính giả và nhanh chóng leo lên vị trí cao nhất trên hai bảng xếp hạng Ca Khúc Rock Hiện Đại Hay Nhất và Ca khúc Rock Đại Chúng Hay Nhất của Billboard. “What I’ve Done” đồng thời được dùng làm nhạc nền trong bộ phim hành động Transformers ra mắt vào năm 2007. Một ca khúc khác trong bộ phim này, “Second to None” của Styles of Beyond, cũng có sự góp mặt của Mike Shinoda. Vào thời điểm cuối năm, Linkin Park còn thắng thêm giải thưởng Âm Nhạc Mỹ cho hạng mục “Nghệ Sĩ Alternative Được Yêu Thích Nhất”. Những single còn lại trong album như “Bleed It Out”, “Shadow of the Day”, “Given Up” và “Leave Out All the Rest”, được phát hành từ năm 2007 đến đầu năm 2008, cũng mang đến thành công vang dội cho ban nhạc. Linkin Park còn hợp tác cùng Busta Rhymes trong single “We Made It”, được ra mắt vào ngày 29 tháng 4.

      Ban nhạc bắt đầu du hành trên tour lưu diễn rầm rộ quanh thế giới mang tên “Minutes to Midnight World Tour”. Họ quảng bá cho dịp phát hành album bằng cách thành lập tour Projekt Revolution thứ 4 tại Mỹ, với sự goóp mặt của các nghệ sĩ như My Chemical Romance, Taking Back Sunday, HIM, Placebo và vô số những các tên khác. Linkin Park cũng tham gia biểu diễn rất nhiều buổi khác nhau tại Châu Âu, Châu Á và Úc, đặc biệt là tại sân khấu Live Earth Japan vào ngày 7 tháng 7 năm 2007. Họ còn là ca sĩ chính tại Download Festival tại Donington Park, Anh Quốc và Edgefest tại Downsview Park, Toronto, Canada. Ban nhạc hoàn thành Projekt Revolution thứ 4 trước khi chấp nhận tour Arena lưu diễn tại Anh, đi qua những địa danh như Nottingham, Sheffield và Manchester, trước khi kết thúc bằng hai đêm biểu diễn tại sân khấu O2 ở London. Bennington tuyên bố rằng Linkin Park dự định ra mắt album tiếp theo cho Minutes to Midnight. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng trước tiên, họ sẽ tập trung cho tour lưu diễn tại Mỹ để tìm cảm hứng cho album. Linkin Park lại tiếp tục rong đuổi một Projekt Revolution khác vào năm 2008. Đây là lần đầu tiên Projekt Revolution được tổ chức ở Châu Âu, với 3 buổi diễn ở Đứa và một ở Anh Quốc. Một Projekt Revolution cũng diễn ra tại Mỹ, với sự tham gia của Chris Cornell, The Bravery, Ashes Divide, Street Drum Corps và các nghệ sĩ khác. Linkin Park kết thúc tour bằng một buổi diễn ở Texas. Mike Shinoda thông báo ra mắt CD/DVD trực tiếp với tên gọi Road to Revolution: Live at Milton Keynes, là một đoạn phim ghi hình và thu âm trực tiếp từ Projekt Revolution tại Milton Keynes Bowl vào ngày 29 tháng 6 năm 2008, được phát hành chính thức vào ngày 24 tháng 11 năm 2008.

      A Thousand Suns (2008 – 11)
      Linkin Park trình diễn tại Lễ hội Sonisphere ở Phần Lan
      Vào tháng 5 năm 2009, Linkin Park tuyên bố tập trung cho ra đời album phòng thu thứ 4, dự kiến sẽ phát hành vào năm 2010. Shinoda nói với IGN album mới sẽ là một sự ‘bùng nổ về thể loại’, và được gầy dựng từ những yếu tố trong Minutes to Midnight. Anh cũng có nhắc đến album sẽ mang tính thử nghiệp nhiều hơn và “mong rằng sẽ độc đáo và vượt trội hơn hẳn”. Bennington cũng tuyên bố với báo giới Rick Rubin sẽ quay trở lại với vai trò nhà sản xuất cho album mới. Linkin Park cũng tiết lộ album này sẽ được mang tên A Thousand Suns. Trong khi đang chuẩn bị cho album mới, Linkin Park đã hợp tác với nhà soạn nhạc phim tài năng Hands Zimmer để sản xuất nhạc nền (score) cho Transformers: Revenge of the Fallen. Ban nhạc cho ra mắt một single cho bộ phim, với tên gọi “New Divide”. John Hahn nghĩ ra video cho ca khúc với những đoạn cắt tiêu biểu từ bộ phim. Vào ngày 22 tháng 6, Linkin Park biểu diễn một trích đoạn ngắn tại Westwood Villge sau khi bộ phim được công chiếu. Nay với dự án Transformers: Revenge of the Fallen đã hoàn thành, ban nhạc quay trở lại phòng thu để hoàn thành nốt album đang dang dở.

      Ngày 26 tháng 4, Linkin Park cho ra đời một ứng dụng cho iPhone, iPod Touch và iPad, đây là một game với tên gọi 8-Bit Rebellion!. Trò chơi này sử dụng hình ảnh của ban nhạc như những nhân vật điều khiển được, và một ca khúc mới với têngọi “Blackbirds” sẽ được mở ra sau khi người chơi chiến thắng. “Blackbirds” sau đó cũng được phát hành trên iTunes như một ca khúc thêm vào từ album A Thousand Suns.

      A Thousand Suns chính thức lên kệ vào ngày 14 tháng 9. Single đầu tiên, “The Catalyst”, ra mắt vào ngày 2 tháng 8. Linkin Park quảng bá album mới bằng cách xúc tiến một đợt lưu diễn, bắt đầu tại Los Angeles vào ngày 7 tháng 9. MySpace cũng được họ đưa vào chiến dịch quảng bá cho album, với hai nhạc phẩm “Waiting for the End” và “Blackout’ được đăng tải vào ngày 8 tháng 9. Hơn nữa, một đoạn kí sự về quá trình sản xuất album, tên gọi Gặp gỡ của A Thousand Suns, đã có mặt trên trang MySpace của ban nhạc. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2010, ban nhạc thông báo họ sẽ trình diễn trực tiếp single mới lần đầu tiên tại Giải thưởng Music Video 2010 của MTV vào ngày 12 tháng 9 năm 2010. Màn biểu diễn đầu tiên này diễn ra tại Đài Quan Sát Griffith, một nơi kinh điển thường được trưng dụng trong các phim Hollywood. “Waiting for the End” được phát hành như single thứ hai của A Thousand Suns.

      Linkin Park đã vươn lên vị trí thứ 8 trong Social 50 của Billboard, bảng xếp hạng nhằm mục đích xác định những nghệ sĩ hoạt động mạnh mẽ nhất trên những diễn đàn xã hội đứng đầu thế giới. Ở bảng xếp hạng Cuối Năm của Billboard, ban nhạc đã đạt vị trí thứ 92 ở hạng mục “Nghệ Sĩ Đứng Đầu”, và A Thousand Suns cũng vươn đến vị trí thứ 53 trong hạng mục Top 200 album tính đến thời điểm cuối năm của Billboard, và vị trí thứ 7 với hạng mục Rock album tính đến thời điểm cuối năm 2010. Riêng “The Catalyst” thì đạt được vị trí thứ 40 với hạng mục Ca khúc rock tính đến thời điểm cuối năm.

      Ban nhạc cũng đã được đề cử sáu giải thưởng Billboard vào năm 2011, lần lượt cho các hạng mục Top Song ca hoặc Nhóm nhạc, Rock album Hay Nhất cho A Thousand Suns, Nghệ Sĩ Rock hay Nhất, Nghệ Sĩ Alternative Hay Nhất, Ca khúc Alternative Hay Nhất cho “Waiting for the End” và Album Alternative Hay Nhất cho A Thousand Suns, nhưng họ không chiến thắng giải nào cả. Linkin Park đã lọt vào những bảng xếp hạng khác nhau tính đến thời điểm cuối năm 2011 của Billboard. Đầu tiên là vị trí thứ 39 tại hạng mục Nghệ Sĩ Hay Nhất, vị trí thứ 84 trong 200 Nghệ Sĩ của Billboard, vị trí thứ 11 trong Social 50, thứ 6 trong bảng xếp hạng Nghệ Sĩ Rock Tuyệt Nhất, thứ 9 tại Ca khúc Rock Hay Nhất của Nghệ Sĩ, thứ 16 trong Rock Album, thứ 4 trong Hard Rock Album, và thứ 7 trong Ca Khúc Alternative Hay Nhất.

      A Thousand Suns (2008 – 11)
      Logo của Linkin Park kể từ thời điểm phát hành Minutes to Midnight
      Vào tháng 7 năm 2011, Bennington đã tiếp lộ với tạp chí Rolling Stone Linkin Park đang hướng đến mục tiêu sản xuất một album mới mỗi mười tám tháng, và anh sẽ rất sốc nếu như vẫn không có album nào ra lò vào năm 2012. Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn khác vào tháng 9 năm 2011, anh đã tiết lộ rằng Linkin Park vẫn đang trong quá trình đầu tiên của album tiếp theo, và bảo rằng “Chúng tôi cũng chỉ vừa bắt đầu thôi. Bọn tôi thích giữ cho trí sáng tạo luôn bay bổng, nên bọn tôi muốn giữ nguyên vẹn tình trạng này vào mọi thời điểm… và chúng tôi thích hướng tiếp cận mà bọn tôi đang có.” Sau đó, vào ngày 28 tháng 3 năm 2012, Shinoda xác nhận rằng bam nhạc đang quay một music video cho “Burn It Down”. Joe Hahn tự đạo diễn video này. Shinoda nói cho Co.Create nghe về nghệ thuật của album, anh bảo rằng nó sẽ “khiến cho họ [các fan] kinh ngạc nặng… người bình thượng sẽ không thể nhìn nó và bỏ đi, tôi biết là chuyện này hoàn toàn lạ lẫm, chẳng những là từ hình ảnh cho đến cái cách họ tạo dựng hình ảnh đều vô cùng mới lạ. Nên mọi chuyện sẽ là như thế đó.”

      Vào ngày 15 tháng 4 năm 2012, Shinoda tuyên bố rằng album thứ năm của Linkin Park sẽ được mang tên Living Things. Anh giải thích lí do họ chọn tiêu đề này là vì album Living Things (tạm dịch: những vật sống) sẽ tập trung nhiều hơn về con người, các phản ứng cá nhân, và đây là một album hướng đến những điều cá nhân nhiều hơn bất kì album trước nào của nọ. Ban nhạc quảng báo cho album vào phiên bản 2012 của Honda Civic Tour, đồng hát chính cùng Incubus. Ban nhạc cũng trình diễn “Burn It Down” tại Lễ Trao giải Billboard 2012 Vào ngày 24 tháng 5, ban nhạc cho ra đời music video của “Burn It Down” và lần đầu tiên trình diễn “Lies Greed Misery”, một ca khúc khác từ Living Things trên BBC Radio 1. “Powerless”, ca khúc thứ 12 và cũng là cuối cùng của album, được sử dụng trong đoạn credit cuối bộ phim Abraham Lincoln: Thợ Săn Ma Cà Rồng.

      Living Things đã bán trên 220,000 bản trong tuần lễ đầu tiên, chiếm ngay vị trí đầu bảng xếp hạng Album Mỹ. Single của ban nhạc, “Castle of Glass”, được đề cử giải thưởng cho hạng mục ‘Ca Khúc Hay Nhất Trong Game’ tại Lễ Trao giải Spike Video Game năm 2012. Linkin Park cũng trình diễn tại lễ trao giải vào ngày 7 tháng 12, nhưng đã để thua giải thưởng vào tay ca khúc “Cities” của Beck. Nhóm nhạc cũng trình diễn tại lễ hội âm nhạc Soundwave tại Úc, cùng với họ là các nghệ sĩ Metallica, Paramore, Slayer và Sum 41.
      Vào ngày 10 tháng 8 năm 2013, ban nhạc đã hợp tác cùng nghệ sĩ người Mỹ Steve Aoki để thu âm ca khúc “A Light That Never Comes” cho trò chơi giải đố trực tuyếp LP Recharge của Linkin Park (LP Recharge là viết tắt của Linkin Park Recharge), được phát hành trên Facebook và trang chủ của LP Recharge vào ngày 12 tháng 9 năm 2013. Vào ngày phát hành game, Linkin Park đã giải thích trên Facebook của mình rằng ca khúc sử dụng để quảng bá cho trò chơi sẽ được đưa vào album remix mới, Recharged, phát hành vào ngày 29 tháng 10 năm 2013 dưới định dạng CD, vinyl và kĩ thuật số có thể tải về. Tương tự với Reanimation, album này bao gồm phiên bản remix của 10 ca khúc từ Living Things, cùng với sự đóng góp từ các nghệ sĩ khác, như Ryu của Styles of Beyond, Pusha T, Datsik, KillSonik, Bun B, Money Mark, và Rick Rubin. Nhóm nhạc cũng đã tập trung sáng tác nhạc nền cho bộ phim Mall, do Joe Hahn giữ vai trò đạo diễn.

      A Thousand Suns (2008 – 11)
      Bennington và Shinoda trình diễn trực tiếp tại Montreal vào ngày 23 tháng 8 năm 2014
      Trong một buổi phỏng vấn với Fuse, Shinoda đã xác nhận rằng Linkin Park đang chuẩn bị thu âm album phòng thu thứ ba vào tháng 5 năm 2013. Ban nhạc phát hành single đầu tiên từ album, mang tên “Guilty All the Same” vào ngày 6 tháng 3 năm 2013 thông qua Shazam. Sau đó, single này được ra mắt vào ngày tiếp theo thông qua Hãng đĩa Warner Bros. và đạt được vị trí thứ 28 trên bảng xếp hạng Rock Airplay của Billboard Mỹ trước khi đạt được vị trí thứ 1 trên bảng Mainstream Rock vào những tuần tiếp theo. Một khoảng thời gian ngắn sau khi single lên kệ, ban nhạc cho ra mắt album thứ sáu với tên gọi The Hunting Party. Album được sản xuất bởi Shinoda và Delson, họ muốn khám phá sâu hơn các khía cạnh âm sắc từ Hybrid Theory và những tác phẩm trước đó của ban nhạc. Shinoda nhận xét album này là “các bản thu âm của rock từ thập kỉ 90.” Anh giải thích sâu hơn, “Đây là một đĩa nhạc rock. Rất to tiếng, và rất rock, nhưng không giống với những gì bạn đã nghe được trước đó, vốn giống với thể loại hardcore – punk – thrash từ thập niên 90 hơn.” Album có sự góp mặt từ những nghệ sĩ như Rakim, Page Hamilton của Helmet, Tom Morello của Rage Against the Machine, và Darom Malakian của System of a Down. The Hunting Party được chính thức phát hành vào ngày 13 tháng 6 năm 2014 tại hầu hết các quốc gia, và đến ngày 17 tháng 6 thì album chính thức có mặt trên các kệ đĩa tại Mỹ.

      Linkin Park đã biểu diễn tại Lễ Hội Download vào ngày 14 tháng 6 năm 2014, họ đã hát lại toàn bộ album đầu tay Hybrid Theory. Linkin Park cũng hát chính trong Rock am Ring và Rock im Park vào năm 2014, cùng với họ là Metallica, Kings of Leon và Iron Maiden. Họ lại tiếp tục hát chính với Iron Maiden tại Greenfield Festival vào tháng 7. Ngày 22 tháng 6, Linkin Park đã bất ngờ xuất hiện trong vài trò hát chính tại Vans Warped Tour, tại đây họ đã cùng biểu diễn với Issues, The Devel Wears Prada, A Day To Remember, Yellowcard, Breathe Carolina, Finch và Machine Gun Kelly. Vào tháng 1 năm 2015, ban nhạc bắt đầu một tour lưu diễn để quảng bá cho album mới phát hành The Hunting Paty, họ đã thực hiện tổng cộng 17 buổi diễn xuyên suốt Mỹ và Canada. Tuy nhiên, tour diễn này đã bị huỷ bỏ sau ba buổi diễn bởi vì Bennington đã chấn thương mắt cá chân của anh. Vào ngày 9 tháng 5, Linkin Park biểu diễn để ủng hộ Metallica tại Rock in Rio USA lần thứ nhất.

      Vào ngày 9 tháng 11 năm 2014, MTV Châu Âu vinh danh Linkin Park là nhóm nhạc có màn trình diễn “Rock Tuyệt Nhất” tại lễ trao giải thường niên năm 2014 của họ. Ban nhạc cũng thắng giải ‘Nhóm nhạc Rock Tuyệt Vời Nhất’ và ‘Màn trình diễn trực tiếp Tuyệt Vời Nhất’ tại Lễ trao giải âm nhạc Loudwire năm 2014. Revolver đã xếp The Hunting Party là album hay thứ tư của năm 2014.

      Linkin Park hợp tác với Steve Aoki và cho ra mắt “Darker Than Blood” cho album Neon Future II mới của anh, phát hành vào tháng 5 năm 2015. Ca khúc lần đầu tiên được công chiếu trong màn biểu diễn của Aoki vào ngày 28 tháng 2 năm 2015 tại Aragon Ballroom tại Chicago, Illinois. Nhạc phẩm này được lên sóng trên Twitch.tv vào ngày 13 tháng 4 và phát hành ngày 14 tháng 4.

      Trong một cuộc phỏng vấn với AltWire ngày 4 tháng 5, Shinoda đã nói về The Hunting Party và nhận xét về tương lai của Linkin Park, anh bảo rằng; “Tôi rất vui mừng sau khi nhận được phản ứng tốt từ The Hunting Party, và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã sẵn sàng thử nghiệp một trải nghiệm mới trong album tiếp theo, có sẽ sẽ được ra mắt sớm [trong năm 2016]”.
      Blizzard Entertainment thông báo vào ngày 20 tháng 10 rằng Linkin Park sẽ biểu diễn tại lễ bế mạc Blizzcon 2015, đây là một hội nghị các game của Blizzard.

      Album phòng thu thứ bảy (2015 – hiện tại)
      Vào ngày 25 tháng 11 năm 2015, Linkin Park đã cập nhật ảnh cover facebook của họ bằng một đường dẫn đến trang website chính thức và thông báo rằng họ đang thực hiện một album mới.
      Từ thiệnVào ngày 19 tháng 1 năm 2010, Linkin Park đã phát hành một ca khúc mới mang tên “Not Alone”, nằm trong loạt Music for Relief để kêu gọi Tải ca khúc để để đóng góp ủng hộ cho Haiti nhằm để giúp đỡ cho các nạn nhân trong trận động đất ở Haiti. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2010, Linkin Park cho ra mắt music video chính thức cho nhạc phẩm này trên trang chủ của họ. Single được phát hành vào ngày 21 tháng 10 năm 2011.

      Vào ngày 11 tháng 1 năm 2011, một phiên bản cập nhật của chương trình Tải ca khúc để để đóng góp ủng hộ cho Haiti, lần này có tên gọi Tải ca khúc để để đóng góp ủng hộ cho Haiti phiên bản hai, với nhiều ca khúc để tải về hơn. Để tham gia vào phiên bản cập nhật này, ban nhạc đã cho ra mắt bản remix của “The Catalyst” từ cuộc thi “Linkin Park featuring YOU” do Keaton Hashimoto thực hiện.

      Shinoda cũng thiết kế hai chiếc áo thun, sau đó chúng sẽ được quyên tặng thẳng cho Music for Relief để giúp đỡ các nạn nhân từ hai thảm họa động đất và sóng thần tại Tohoku vào năm 2011. Music for Relief cũng khởi động chương trình Tải ca khúc để đóng góp ủng hộ cho nạn nhân sóng thần Nhật Bản, và biên tập một loạt ca khúc, số tiền kêu gọi được sẽ được quyên vào quỹ Save the Children. Linkin Park cho ra đời ca khúc “Issho Ni”, có nghĩa là “chúng ta sẽ cùng nhau”, vào ngày 22 tháng 3 năm 2011 thông qua Tải ca khúc để đóng góp ủng hộ cho nạn nhân sóng thần Nhật Bản.

      Trong đợt siêu bão Haiyan, Linkin Park đã biểu diễn tại Club Nokia trong chương trình Music for Relief: Concert for the Philippines tại Los Angeles, California để góp quỹ cho các nạn nhân. Chương trình được phát sóng trên kênh turyền hình AXS TV vào ngày 15 tháng 2. Những nghệ sĩ khác góp mặt trong chương trình bao gồm The Offsping, Bad Religion, Heart và The Filharmonic.
      Phong cách âm nhạc và tầm ảnh hưởng
      Logo chính thức của Linkin Park từ năm 2014
      Linkin Park kết hợp những yếu tố của nhạc rock, hip hop và điện tử, họ đã được xếp vào thể loại alternative metal và rap rock bởi AllMusic. About.com cũng đặt họ vào nhóm rap rock. Mặc dù được phân vào thể loại nu metal, Linkin Park chưa bao giờ xem bản thân mình là một nhóm nhạc nu metal cả. Ở phần tiểu sử trên MusicMight, họ tự nhận bản thân là alternative rock, nu metal và rap metal. WatchMojo.com liệt họ vào thể loại alternative rock, electronic rock và industrial rock, trong khi Billboard lại xem họ là alternative metal và electronic rock.

      Cả Hybrid Theory và Meteora đều kết hợp những yếu tố của alternative metal, nu metal và rap rock với các tài nguyên và ảnh hưởng từ hip hop, alternative rock, và electronica, cộng thêm kết hợp áp dụng chương trình và synthesizer. William Ruhlmann từ AllMusic xem đây là “một luồng gió mới bước chân vào một thể loại âm nhạc đã lan tràn khắp nơi,” trong khi Rolling Stone mô tả nhạc phẩm “Breaking the Habit” là một “nghệ thuật tuy mạo hiểm nhưng lại tuyệt đẹp”.

      Trong Minutes to Midnight, ban nhạc đã áp dụng các âm thanh được thiết lập từ trước của họ và áp dụng nguyên tố âm sắc từ một loạt các thể loại và phong cách rộng, đa dạng hơn ba giờ hết, một quá trình mà Thời báo Los Angeles đã so sánh với sân khấu của U2. Trong album này, chỉ có 2 ca khúc có phần rap, và đa phần của album đều có thể được xem là alternative rock. Dan Silver từ tạp chí NME phê bình lối tiếp cận của ban nhạc, gọi nó là “âm thanh của một nhóm nhạc có cố gắng nhưng thiếu may mắn trong quá trình lập nên một diện mạo mới”, và gọi ca khúc “Hands Held High”, một tác phẩn nói về tấn công khủng bố và chiến tranh, là “thứ gần nhất và buồn cười nhất bạn có thể nghe trong cả năm nay”.

      Chất giọng hòa lẫn xen kẽ nhau giữa Chester Bennington và Mike Shinoda đóng một vai trò quan trọng trong âm nhạc của Linkin Park, với Bennington là ca sĩ chính và Shinoda là tay rap và hát phụ. Với album thứ ba, Minutes to Midnight, Shinoda đã đảm nhiệm phần hát chính của “In Between”, “Hands Held High”, và ca khúc phụ “No Roads Left”. Một lượng lớn các nhạc phẩm từ album thứ tư của họ, A Thousand Suns, như 4 single của album là “The Catalyst”, “Waiting for the End”, “Burning in the Skies” và “Iridescent”, đều do cả Shinoda và Bennington đảm nhiệm phần ca. Hầu hết các nhạc phẩm của ban nhạc đều được áp dụng âm thanh trống bộ gõ trống điện tử cùng với bộ gõ outro. Album này đã được xem là bước ngoặc trong sự nghiệp âm nhạc của Linkin Park, với trọng tâm rơi vào thể loại electronica. James Montgomery từ MTV, đã so sánh đĩa này với Radiohead của Kid A, trong khi Jordy Kasko của Review, Rinse, Repeat đã liên kết Minutes to Midnight với Kid A và album The Dark Side of the Moon của Pink Floyd. Shinoda nói rằng anh và tất cả các thành viên trong ban nhạc đều bị ảnh hưởng rất nặng của Chuck D và Public Enemy. Anh giải thích: “Public Enemy rất sống động với các ca khúc trong phim bởi vì mặc dù chúng có vẻ như vô cùng chính trị, nhưng thực tế có rất nhiêu thứ khác cũng đang đồng thời diễn ra bên trong. Nó làm tôi muốn biến các ca khúc của chúng tôi cũng sâu sắc và thực tế như thế, nhưng dĩ nhiên là không cần phải sao chép của họ, và chứng tỏ rằng chúng tôi cũng sáng tạo thế đấy”. Một trong những yếu tố chính trị của album nằm ở số lượng lớn mẫu vật các bài phát biểu nổi bật bởi những nhà chính trị của Mỹ.

      Album thứ năm của họ, Living Things, cũng thuộc thể loại electronic nặng, những cũng chịu sự ảnh hưởng từ những yếu tố khác, kết quả đã tạo ra nặng âm thanh nặng nề hơn hẳn. Ban nhạc quay trở lại với âm sắc trầm nặng hơn so với ba album trước đó, The Hunting Party được xem như thuộc thể loại alternative metal và hard rock.
      Các nghệ sĩ ảnh hưởng đến Linkin Park bao gồm Nine Inch Nails, Deftones, The Roots và Aphex Twin.
      Di sản và ảnh hưởng
      Logo phụ được sử dụng trong Minutes to Midnight
      Linkin Park đã bán được hơn 68 triệu đĩa. Album phòng thu đầu tiên của ban nhạc, Hybrid Theory, là một trong những album bán chạy nhất tại Mỹ (10 triệu bản đĩa đã được chuyển đi) và toàn cầu (tiêu thụ khoảng 27 triệu bản đĩa). Billboard ước tính rằng Linkin Park đã nhận được khoảng thù lao vào khoảng $5 triệu từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 5 năm 2012, giúp họ trở thành nghệ sĩ âm nhạc có mức thù lao cao thứ 40.
      Vào năm 2003, MTV2 vinh danh Linkin Park là ban nhạc tuyệt vời thứ 6 trong kỉ nguyên music video và ban nhạc tuyệt vời thứ ba của thiên niên kỉ mới. Billboard xếp Linkin Park vào vị trí thứ 19 trong bảng xếp hạng Nghệ Sĩ Tuyệt Vời Nhất Thập Kỉ. Gần đây, ban nhạc đã được tình chọn là nghệ sĩ tuyệt vời nhất thập kỉ 2000 bởi cuộc bỏ phiếu Bracket Madness trêu VH1. Vào năm 2014, Linkin Park được Kerrang vinh danh là Ban Nhạc Rock Vĩ Đại Nhất Thế Giới Hiện Tại. Vào năm 2015, “Kerrang!” đã đưa “In the End” và “Final Masquerade” vào hai vị trí cao nhất của danh sách 100 ca khúc rock Kerrang! bình chọn.

      Linkin Park trở thành ban nhạc rock đầu tiên có ca khúc đạt được hơn 1 tỉ hit trên youtube. Face của Linkin Park cũng có số lượng yêu thích nhiều thứ 15, họ cũng trở thành nghệ sĩ được yêu thích nhiều thứ 10 chỉ sau Beyoncé và nhóm nhạc có nhiều lượt yêu thích nhất chỉ sau Black Eyed Peas. “Numb” của Linkin Park đứng thứ ba và “In the End” đứng thứ sáu trong danh sách “ca khúc vượt thời gian” trên “Spotify”. Cả hai nhạc phẩm trên đã giup cho Linkin Park trở thành nghệ sĩ duy nhất có cùng lúc hai ca khúc vượt thời gian nằm trong mười thứ hạng đầu.

      Hybrid Theory của họ được đưa vào quyển sách 1001 Album Bạn Cần Phải Nghe Trước Khi Liìa Trần. Album này cũng được xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng 200 Album Hot của Thập Kỉ bởi Billboard. Thêm vào đó, album cũng được đưa vào danh sách Hay Nhất năm 2001 bởi Record Collector, Top 150 của Thế hệ bởi Rock Sound và 50 Rock Album Hay Nhất Của Thập Kỉ 2000 bởi Kerrang!. Album Meteora cũng leo lên vị trí thứ 36 trong bảng xếp hạng 200 Album Hot của Thập Kỉ bởi Billboard. Album đã bán được 20 triệu bản toàn cầu. Tác phẩm hợp tác với Jay-Z, EP Collision Course, trở thành EP thứ hai duy nhất chiếm lĩnh Billboard 200, và đã bán được hơn 300,000 bản trong tuần đầu tiên, một kỉ lục thứ hai chỉ sau Jar of Flies của Alice in Chains vào năm 1994. Album Minutes to Midnight trở thành album có doanh số tiêu thụ cao nhất tuần đầu tiên khi được phát hành vào năm 2007 tại Mỹ, với 625,000 album đã được bán ra. Tại Canada, album tiêu thụ trên 50,000 bản trong tuần đầu tiên và vươn lên vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng album tại đất nước này. Minutes to Midnight cũng bán trên 3.3 triệu bản toàn cầu trong bốn tuần đầu tiên được tung ra thị trường.

      Một vài nghệ sĩ, rock và phi rock, đã tuyên bố chịu sự ảnh hưởng của âm nhạc Linkin Park, họ bao gồm, Of Mice & Men, Bishop Nehru, Misono, Evanescene, From Ashes to New, Josh Devine “tay trống của” One Direction, Bring Me the Horizon, Red, Girl on Fire, Manafest, Silentó, Tony Dougard, 3oh!3, The Prom Kings, Kevin Rudolf, Tokio Hotel và Emery. Hoàng tử William cũng thừa nhận Linkin Park, cùng với Coldplay, là hai nghệ sĩ yêu thích mọi thời đại của anh.
      Thành viên ban nhạc
      Thành viên hiện tại

      • Chester Bennington – ca sĩ chính, đôi lúc cũng đảm nhiệm guitar đệm (1999 – nay)
      • Mike Shinoda – ca sĩ, guitar đệm, synthesizer, keyboard, piano (1996 – nay)
      • Brad Delson – guitar chính và guitar đệm, hát bè (1996– nay); bass (2000)
      • Dave Farrell – bass, hát bè (1996 – 1998; 2000 – nay)
      • Rob Bourdon – trống, bộ gõ (1996 – nay)
      • Joe Hahn – turntables, thử nghiệm, lập trình, thi thoảng đảm nhiệm hát bè (1996 – nay)

      Cựu thành viên
      • Mark Wakefield – ca sĩ chính (1996 – 1998)
      • Kyle Christner – bass (1998 – 2000)
      Thành viên khi đi tour và diễn lẻ

      • Ian Hornbeck – bass (2000)
      • Scott Koziol – bass (2000)
      • Warren Willis - turntables, thử nghiệm, lập trình (2012 – nay)
      • Benjamin Chandler - guitar chính và guitar đệm (2014 – nay)



      Discography
      • Hybrid Theory (2000)
      • Meteora (2003)
      • Minutes to Midnight (2007)
      • A Thousand Suns (2010)
      • Living Things (2012)
      • The Hunting Party (2014)
      Concert tour
      Hát chính
      • Hybrid Theory World Tour (2001)
      • Projekt Revolution (2002–2008, 2011)
      • LP Underground Tour (2003)
      • Meteora World Tour (2004)
      • Minutes to Midnight World Tour (2007–08)
      • International Tour (2009)
      • A Thousand Suns World Tour (2010–11)
      • Living Things World Tour (2012–13)
      • The Hunting Party Tour (2014–15)
      Đồng hát chính

      • Lễ kỉ niệm thường niên lần thứ 11 của Honda Civic Tour (2012)
      • Carnivores Tour (2014)
      Nguồn: Wikipedia
      BBcode: Hetallies
      Dịch: Snow


      Sửa lần cuối bởi Snow; 27-07-2016 lúc 22:27.
      Some people feel the rain
      Others just get wet
      That's why I choose to be

      DISENCHANTED
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      03-07-2017
      Bài viết
      18
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Hồi đó thích nghe nhạc của linkin park lắm, còn bị gán cho biệt danh là "cô bạn mê rock"
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      12-08-2017
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Sorry for doing this but I've got seriously no clue where to make 5 posts on your foreign boards.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      12-08-2017
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      This'll be the second.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      12-08-2017
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      And the third.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      12-08-2017
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      And the fourth.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      12-08-2017
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      And the fifth. I apologize.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      01-06-2018
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      I'm in the same boat with the other guy
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      01-06-2018
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      2nd post
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      01-06-2018
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      3rd post
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:23.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.