-
SAO nói trắng huỵt toẹc ra là được xây dựng char siêu imba + haremsh!t thỏa lòng bao đấng self-inserter nên nổi như cồn
Nói thẳng ra bộ này nổi lên vì nó lạ . Hiếm khi nhân vật chính bị hành hạ thể xác lẫn tâm hồn ( chả có miêu tả cái quái gì ), Chứ kiểu xây dựng main char mạnh (imba là kiểu viết cực kỳ tệ ít tác giả nào viết thành công) là bình thường vì nguồn gốc của truyện đương đại bắt nguồn từ sử thi và truyền thuyết đâu đâu cũng có anh hùng. Quay lại cái bộ này miêu tả cực kỳ tệ. Main char xây dựng background chả có gì. Và cũng chả có lý do gì để thằng sufferu niếu kéo với mấy em trong phim trừ việc mê gái. Vân lý do sống và tiếp tục chịu hành hạ vì mê gái, chứ tính cách và background chẳng xây dựng có cái lý dó gì ráo cho tới tận những vol mới nhất. Một chuỗi câu truyện chẳng đầu chằng đuôi không có tí background nào cho nhân vật chính thì đừng hỏi nhân vật phụ đến từ đâu lý do có những cách cư xử như vậy. So sánh với tác giả của những LN như SAO hay NGNL thì chẳng bằng một gốc, so với cách viết của tác giả bộ Yahari Ore no thì càng cách xa một trời môt vực.
Kết một câu toàn bộ câu truyện là miêu tả cách hấp hối của sufferu .
-
Gửi bởi
Bookworm
Ngay từ cái 1. là thấy sida rồi , OP đầu tư ngày càng tốt lên chứ chả thể nào hàng 2016 lại lép hơn thằng 2012 được
Giọng văn viết bài sặc mùi nhảm sh!t , tư duy lối mòn hạn hẹp vứt sọt rác , hơn nữa lại mang tính lây nhiễm cộng đồng cực cao khi độc giả thiếu cái nhìn đa chiều từ nhiều nhà phê bình hardcore
Vốn dĩ ko thể lấy cái tâm của fanboi mà viết bài , cầm bút/gõ phím phải lấy tư tưởng TRUE NEUTRAL làm đầu
SAO nói trắng huỵt toẹc ra là được xây dựng char siêu imba + haremsh!t thỏa lòng bao đấng self-inserter nên nổi như cồn
Còn về Virtual MMORPG thì .hack// series hay hơn gấp bội
Thím im. Đang quăng bait mà thím cứ bô bô thế thì cá nào nó cắn.
-
Gửi bởi
Tham Lam
Thím im. Đang quăng bait mà thím cứ bô bô thế thì cá nào nó cắn.
Thì tui cắn rồi đó Hóng fanboi để chửi hình như đều " thức tỉnh " cả rồi , điềm lành
So sánh với tác giả của những LN như SAO hay NGNL thì chẳng bằng một gốc, so với cách viết của tác giả bộ
Yahari Ore no thì càng cách xa một trời môt vực
Đang từ Alternative World sao s/s khập khiễng với Real World được , OreGairu là drama , SoL , highschool vô cùng thực tế mà
Sửa lần cuối bởi Bookworm; 31-07-2016 lúc 23:00.
-
-
@^ giờ mới để ý là 2 anh đều yêu quý cái trucker của mình ghê gớm
-
Gửi bởi
Bookworm
So với bộ Yahari là vì bộ đó main không imba và cũng có chút suffer nhưng đỉnh đạc hơn thằng sufferu nhiều. Còn nói về Alternative World và được hồi sinh nhiều lần thì so Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! và tất nhiên bộ kia tác giả viết tốt hơn nhiều chí ít cũng cho it nhiều background character. Và tất nhiên main chết cũng đỉnh đạc hơn thằng sufferu
-
-
Gửi bởi
White Cat
Nói thẳng ra bộ này nổi lên vì nó lạ . Hiếm khi nhân vật chính bị hành hạ thể xác lẫn tâm hồn
( chả có miêu tả cái quái gì ), Chứ kiểu xây dựng main char mạnh (imba là kiểu viết cực kỳ tệ ít tác giả nào viết thành công) là bình thường vì nguồn gốc của truyện đương đại bắt nguồn từ sử thi và truyền thuyết đâu đâu cũng có anh hùng. Quay lại cái bộ này miêu tả cực kỳ tệ. Main char xây dựng background chả có gì. Và cũng chả có lý do gì để thằng sufferu niếu kéo với mấy em trong phim trừ việc mê gái. Vân lý do sống và tiếp tục chịu hành hạ vì mê gái, chứ tính cách và background chẳng xây dựng có cái lý dó gì ráo cho tới tận những vol mới nhất. Một chuỗi câu truyện chẳng đầu chằng đuôi không có tí background nào cho nhân vật chính thì đừng hỏi nhân vật phụ đến từ đâu lý do có những cách cư xử như vậy. So sánh với tác giả của những LN như SAO hay NGNL thì chẳng bằng một gốc, so với cách viết của tác giả bộ Yahari Ore no thì càng cách xa một trời môt vực.
Kết một câu toàn bộ câu truyện là miêu tả cách hấp hối của sufferu
.
Wtf mê gái gì thế thím, ngày từ tập đầu nó đã đc Emilia cứu nên mới thích nhỏ này, + thêm nữa là làm main của 1 bộ anime nên bắt buộc phải là người tốt, tức là thích giúp người, cam chịu hi sinh vì người mình yêu. Tính cách thì thể hiện qua từng EP (lúc nó đàm đầu xuống hố tự vẫn để quay lại cứu Rem, rage khi Emilia bị hội đồng sỉ vả,...) mà thím bảo ko thể hiện gì thì chả hiểu cảm nhận phim ntn.
Cái lý do bộ này nó hút đc nhiều fan vì tính chân thực và cách giải quyết của thằng main nó khá logic, bởi vì nó chỉ là 1 thằng bình thường, bất tài vô dụng nhưng bản tính lại thích làm anh hùng mà suy cho cùng lại lực bất tòng tâm nên mới xử lý nhiều tình huống khá ngu ngốc. Trên thực tế thì bản thân thím rơi phải những tính huống như vậy cũng chỉ làm đc đến thế chứ hơn gì nó.
Hi sinh vì người yêu là cái đề tài ăn khách của nhiều film (vd như Hậu duệ mặt trời), mà trên bản chất thì ai chả biết nó là chết vì gái.
-
mịe , hết ep 18 mà còn chê thì thôi rồi , các bác hater max cmn lv ^^
-
Không muốn chê bai gì, nhưng bộ nó tính ca bài "tôi đau khổ" hết luôn 2 cour hả? @@ Từ ep 15 tưởng nó khá hơn rồi, ai ngờ đâu vẫn tiếp tục emo liên hoàn.
Thôi đề nghị thay onii-sama vô để còn xem những thứ khác, chứ chán thằng MC này quá rồi.
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:03.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu