TLA - News



 



Tiểu thuyết giả tưởng Kenja no Mago được chuyển thể anime



Câu chuyện xoay quanh một cậu bé giỏi phép thuật bẩm sinh nhưng lại thiếu kiến thức thông thường đã ra mắt vào năm 2015


Kadokawa đã chiếu trực tuyến một video quảng cáo về manga của tác giả Shunsuke Ogata được chuyển thể từ tiểu thuyết Kenja no Mago (The Wise Grandson or lit. The Sage's Grandson) của tác giả suyoshi Yoshioka vào hôm thứ sáu. Đoạn video đã tiết lộ tiểu thuyết trên sẽ được chuyển thể thành anime nốt. Tuy nhiên thông báo vẫn chưa đề cập đến hình thức của anime là series, OVA, movie,...


Nội dung của tiểu thuyết nói về một phù thủy tài giỏi và một nhà hiền triết đã cứu thế giới khỏi những mối hiểm họa nhiều lần. Vị phù thủy tài giỏi đó đã đầu thai thành một cậu bé được nhà hiền triết nuôi dạy và đặt tên là Shin. Cậu bé là một thiên tài vì vẫn còn sở hữu sức mạnh của tiền kiếp. Nhà hiền triết đã nuôi nấng Shin, tách cậu bé khỏi xã hội và dạy cậu phép thuật. Khi Shin được 15 tuổi và bắt đầu chuyến hành trình của cuộc đời mình, nhà hiền triết đó nhận ra là ông quên dạy Shin các kiến thức xã giao, phép tắc thông thường của thế giới. Với một người không biết cách giao tiếp, hòa hợp với xã hội liệu Shin có thực hiện được chuyến hành trình đến Vương quốc Alsheid để tham gia vào Học viện phép thuật cao cấp không..

Ogata ra mắt tác phẩm trên trang web "Shōsetsuka ni Narō" (Let's Be Novelists) vào tháng 01 năm 2015, và đăng các chương tiếp theo tại đây luôn. Kadokawa bắt đầu xuất bản tiểu thuyết với tập đầu ra mắt vào tháng 07 năm 2015. Kadokawa đã xuất bản tập 06 vào 30 tháng 03, và tập 07 vào ngày 30 tháng 09. Seiji Kikuchi (vẽ minh họa cho tiểu thuyết Mayo Chiki!) sẽ vẽ minh họa cho tiểu thuyết này.

Ogata ra mắt manga trên trang web Young Ace Up của Kadokawa vào tháng 03 năm 2016. Kadokawa đã xuất bản đến tập 04 của manga vào ngày 25 tháng 07, và tập 05 vào ngày 24 tháng 10.


BBcode by V4V | Nguồn: ANN | Dịch: Petunia