Cassiel
.


Cassiel (tiếng Do Thái קפציאל Qafsiel Kaziel) là cái tên Latin hóa của một Tổng lãnh thiên thần trong hai tôn giáo Do Thái và Kitô trong thời kì hậu Kinh Thánh, đặc biệt là hệ Kabbalah của Do Thái Giáo. Không giống các thiên thần còn lại, Cassiel đơn giản chỉ quan sát các sự kiện xảy ra trong vũ trụ mà không hề can thiệp vào. Ông được coi là thiên thần của sự cô độc và nước mắt, và thường hiện diện để chứng kiến cái chết của những nhà vua. Cassiel thường được xếp vào nhóm Bảy Tổng lãnh thiên thần và Thiên đàng tầng thứ bảy.



Trong thần thoại

Trong chủ nghĩa Huyền bí Do Thái và thần thoại vùng Lưỡng Hà, Cassiel gắn liền với sao Thổ và hướng Bắc, và ông chính là người điều khiển mặt trăng.

Trong văn bản Berit Menuchah, Cassiel có liên quan tới Kefitzat Haderech - khả năng di chuyển nhanh chóng trong không gian. Ngoài ra, các câu thần chú có tên Cassiel thường được dùng để phá hoại, phân tán các đám đông, khiến một người đi lang thang không mục đích hoặc bị tước mất quyền lực.

Người Do Thái cổ còn sử dụng bùa hộ mệnh có tên Cassiel để xua đuổi kẻ thù. Trên đó, các kí tự được viết bằng máu chim và sau đó buộc vào chân một con chim bồ câu. Người ta sẽ thả con bồ câu đó đi và mang theo kẻ thù của họ biến mất, còn nếu nó không chịu bay thì đó là điềm báo ngược lại.

Tổng lãnh thiên thần Cassiel còn có nhiều tên gọi khác, như: Casiel, Cassel, Castiel, Cas, Cass, Casitiel, Castael, Mocoton, Kaziel, kafkiel, Qafsiel, Qaphsiel, Qaspiel, Quaphsiel.



Trong hệ Kabbalah của Do Thái Giáo

Trong văn học rabbinic, Kabbalah là văn bản duy nhất có nhắc đến các thiên thần có linh hồn. Có nhiều cách thức phân loại các cấp bậc thiên thần, nhưng tất cả đều đồng ý rằng Thiên Đàng có bao nhiêu tầng thì có bấy nhiêu cấp thiên thần. Cách phân loại cổ xưa và phổ biến nhất là có bảy cấp bậc thiên thầng; cách phân loại thứ hai cho rằng thật sự chỉ có ba Tổng lãnh thiên thần tương ứng với ba tầng của Thiên đàng; còn cách phân loại thứ ba thì kết hợp hai cách trên và kết luận có tổng cộng mười cấp bậc thiên thần. Ngoài ra có một giả thuyết cho rằng tên của các Tổng lãnh thiên thần đều có liên hệ tới các hành tinh trong vũ trụ.

Tổng lãnh thiên thần còn có liên quan tới sephiroth (hiện thân), trong đó hệ Kabbalah cho rằng có 10 cấp bậc sephiroth và mỗi sephiroth lại giữ ý nghĩa và trách nhiệm khác nhau. Mỗi sephirah được ban một cái tên và một con số, từ đó được liên kết với một Tổng lãnh thiên thần, một cái tên của Chúa, một thứ bậc thiên giới, và lực lượng của một hành tinh. Chúa tương tác với thế giới vật lí thông qua các sephiroth .



Trong văn hóa đương đại
  • Cassiel là tên của nhân vật chính trong series The Outcast Season (của Rachel Caine).
  • Nhân vật Cassiel đã xuất hiện trong bộ Wings of Desire (của Wim Wender, do Otto Sander diễn) và bản Mĩ hóa City of Angels (của Brad Silberling, do Andre Braugher diễn). Trong hai bộ này, Cassiel quan sát bạn mình là Damiel trở thành con người. Còn trong bộ tiếp theo Faraway, So Close (1993, của Wim Wender) thì chính Cassiel cũng trở thành con người.
  • Trong series Supernatural, nhân vật Castiel - một Thiên thần của Chúa - dù được khắc họa dựa theo Cassiel nhưng lại không gắn liền với Thứ Bảy mà lại là Thứ Năm. Ông xuất hiện lần đầu trong mùa 4 của series và cũng chiến đấu vì Thiên Đàng, kiêm hỗ trợ cho hai nhân vật chính (hai anh em Winchester).
  • Trong series Kushiel's Legacy (của Jacqueline Carey), Cassiel là một trong những thiên thần đã đi theo chuyến du hành của Elua.



Nguồn: Wikipedia | Dịch: Johanna A.P.| Website: Vn-Sharing.Net
Vui lòng ghi rõ link nguồn khi copy bài viết.
Nếu phát hiện lỗi sai, thiếu sót trong bài dịch, xin vào topic hồi báo, góp ý.