Mình đã hóng đi xem từ hôm nghe tin CGV mua bản quyền, lập kế hoạch chi tiết về cách trốn ra khỏi ktx, lao lên thành phố và lịch trình này nọ.
Và cái hôm duy nhất trốn được, ngày 14/5, là ngày họp phụ huynh cuối năm.
Thốn thật.
Well, chờ 17 ra BD rồi mua về vậy :'(
Vẫn ngóc à?
.............
Cũng vừa mới xem về>
Cơ bản thì chưa đọc truyện nên nói chung là khá hay.
Cơ mà thắc mắc là Shoko bị khiếm thính mà sao cũng găp rắc rối khi nói nhỉ?_?
Lâu lâu chém 1 cái rồi thôi.
Nghe review film hay hơn YN nên lếch mông đi xem
Cơ mà thắc mắc là Shoko bị khiếm thính mà sao cũng găp rắc rối khi nói nhỉ?_?
Khiếm thính thì làm sao nghe được giọng để tập phát âm cho đúng? Giống như kiểu bị mù dù được diễn tả màu sắc nó làm thế nào cũng chả hình dung nổi màu đỏ nó ra sao.
Khiếm thính thì làm sao nghe được giọng để tập phát âm cho đúng? Giống như kiểu bị mù dù được diễn tả màu sắc nó làm thế nào cũng chả hình dung nổi màu đỏ nó ra sao.
Ý là giọng của Shoko ấy.
Lúc ở tiểu học vẫn vậy mà lên cao trung vẫn thế.
...
Mà cơ bản thì Shoko vẫn nghe được khi có trợ thính mà nhỉ?
Mình đã hóng đi xem từ hôm nghe tin CGV mua bản quyền, lập kế hoạch chi tiết về cách trốn ra khỏi ktx, lao lên thành phố và lịch trình này nọ.
Và cái hôm duy nhất trốn được, ngày 14/5, là ngày họp phụ huynh cuối năm.
Nghe cứ như prison break nhỉ )
__________________
Con hàng này bị đem ra so sánh với Kimi no nawa kể ra cũng bất lợi vì không khí phim trầm và ít pha hài, vì vậy sẽ khó thu hút lượng lớn người xem chịu ra rạp, nhưng nói chung mình vẫn mãn nhãn vì những khúc mặn, đắng chát thì movie đã truyền tải gần như đầy đủ của manga rồi.
Còn vụ rush thì mình cũng bỏ qua nốt vì hơn 60 chap được nén lại thành 6 ep anime là quá kinh rồi.
Cá nhân mình chấm kimi no nawa được 7,8 thì koe no katachi của kyoani cũng phải được 8.2
Thính lực của Shoko càng ngày càng giảm nên không cải thiện được giọng nói, một phần cũng do ác nghiệp của anh Shouya.
Có đoạn Shoko vào bệnh viện tháo 1 bên máy trợ thính ra, lúc xem cứ tưởng là bên tai đó khỏi, đến cuối phim thì ngờ ngợ hình như là không phải mà là tai đó điếc hẳn. Hóa ra nghi ngờ đúng à
Đánh dấu