Wiki [Character] của Fairly Odd Parents và Kick Buttowski
amotm157
[Character][Adventure Time]Prince Gumball
[Character][Adventure Time]Flame Prince
[Character][Adventure Time]Marshall Lee
Tố Tố
[Character][Over the garden wall] Wirt
[Character][Over the garden wall] Gregory [Character][Over the garden wall] Beatrice
[Character][Over the garden wall] Woodsman [Character][Over the garden wall] Beast
Nhận reup lại đống wiki cartoon thời moe tour, giờ nhìn lại thấy nhiều bài lẻ tẻ quá nên cho tớ đặt hai bộ nhiều wiki nhất là Fairly Odd Parents và Kick Buttowski nhé
Đồng đó thực sự rất nhiều, có nhiều bài lên đến gần 10k chữ, nên mình xin reup nguyên dạng từ thời đó đến giờ (đã qua pr 2 lần từ box và box wiki) còn việc so sánh và bổ sung với nguồn hiện tại thì ... thứ lỗi mình không thể làm nổi
P/s: BBcode phá giao diện quá, hiện thanh cuộn ngang kìa
Mình đã sửa post đầu, bạn @AmySnow xem đã ổn chưa?
Thật ra các bạn xung quanh mình biết đều dùng màn hình 1360px cả. Cho nên cậu cứ thông báo cho mình để đi sửa luôn một lượt nhé
Mình đã sửa post đầu, bạn @AmySnow xem đã ổn chưa?
Thật ra các bạn xung quanh mình biết đều dùng màn hình 1360px cả. Cho nên cậu cứ thông báo cho mình để đi sửa luôn một lượt nhé
The name "Love Händel" is a mix of two terms, one a slang term for being "a little overweight" around the hips (love handles) and the other making reference to Baroque musician Georg Friedrich Händel who created among other pieces Messiah.
Câu trên mình có thể dịch như thế nào với các từ in đậm?
một chút thừa mỡ ở hông (love handles) ? Hình như không khớp cho lắm?
Sự dịu dàng của một thời trẻ dại đầy ngông nghênh, ngang tàng, lại là giọt nước mắt mà tôi không bao giờ có thể khóc ra.
Đợi và chờ, em còn gì sau ngần ấy năm?
Sen Tịnh Đế ai cho em một đóa?
Tình miên man ai cho em thôi một kiếp mong chờ?!
Chỉ bởi lẽ ngay lúc đầu của niềm tin (believe) đã là dối trá (be lie)
The name "Love Händel" is a mix of two terms, one a slang term for being "a little overweight" around the hips (love handles) and the other making reference to Baroque musician Georg Friedrich Händel who created among other pieces Messiah.
Câu trên mình có thể dịch như thế nào với các từ in đậm?
một chút thừa mỡ ở hông (love handles) ? Hình như không khớp cho lắm?
Love Händel- kết hợp giữa từ lóng love handle_ tức mỡ thừa ở hông (đúng là vậy đấy ) với tên nhà soạn nhạc thời Baroque (Ba rốc) Georg Friedrich Händel, người sáng tác vở Messiah nổi tiếng. Dẫn thêm link này cho phần Messiah https://vi.wikipedia.org/wiki/Messiah_(Handel)
Đây là một trong những trò đùa nho nhỏ của P&F, sử dụng tiếng lóng mà thoạt đầu nghe tưởng hoa mĩ, nhưng thực chất lại mang tính hài hước khá thú vị ^^ .
Đánh dấu