oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > News > 360 Độ News >

Trả lời
Kết quả 11 đến 19 của 19
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Dạo này đọc quá trời bài nói nào là các thanh niên sống ảo quá nhiều, mê gái ảo, nói chung gì cũng ảo, cái này chắc cũng tính là ngành công nghiệp quá phát triểu thì nhiều vấn đề phát sinh chứ nhỉ. Anime phát triển => nhiềm người hâm mộ => cuồng nhiệt => cảm thấy không đủ thỏa mãn => fanart ( tưởng tượng cao hơn) => đảm mê => anime cũng đi theo => tăng lợi nhuận => càng tha hóa (hơi nặng). Hôm bữa còn có bài % người chưa bít "mùi" hàng thật khá cao ở Nhật khi cũng có khá nhiều trong số đó đam mê ảo. Gì thấy phát triển cũng có mặt xấu cả.

      Mà sao 2 ông này nói khó hiểu ghê á : “Đừng để lộ quần lót. Lộ quần lót là để thỏa mãn tham vọng của đàn ông, nên hãy lộ thêm đi.” Trong một tập của Wake Up Girls!, đạo diễn cũng đã chế nhạo luật lệ này bằng cách để lộ quần lót của một trong các thành viên của Wake Up Girls. Gần đây mình đọc hiểu chậm vậy nè
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      10-12-2014
      Bài viết
      32
      Cấp độ
      1
      Reps
      10
      Cái gì thì cũng phải xoay quanh "tiền" mà thôi,ko có tiền thì làm gì mà làm được nghệ thuật.Bây giờ còn ai dám mạo hiểm để làm nghệ thuật nữa đâu,bên phương Tây như Hollywood cũng thế.Các hãng phim lớn đều tung ra các bom tấn mang tính chất thương mại là nhiều chỉ có các hãng phim độc lập là mạo hiểm làm phim nghệ thuật.Đây cũng là xu hướng toàn cầu rồi ko riêng gì anime của Nhật cả.
      Sửa lần cuối bởi thuongvn; 04-12-2016 lúc 10:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Trích dẫn Gửi bởi thuongvn Xem bài viết
      Cái gì thì cũng phải xoay quanh "tiền" mà thôi,ko có tiền thì làm mà làm được nghệ thuật.Bây giờ còn ai dám mạo hiểm để làm nghệ thuật nữa đâu,bên phương Tây như Hollywood cũng thế.Các hãng phim lớn đều tung ra các bom tấn mang tính chất thương mại là nhiều chỉ có các hãng phim độc lập là mạo hiểm làm phim nghệ thuật.Đây cũng là xu hướng toàn cầu rồi ko riêng gì anime của Nhật cả.
      Mãi mới có người nhận ra

      Thị trường cái gì cũng có cung, có cầu. Chính thị trường otaku mới đang là thứ nuôi sống nền CN anime đấy. Nếu bạn - là người xem - muốn thay đổi bộ mặt của nền CN anime, thì trước nhất bạn phải tự bỏ tiền túi ra đóng góp trực tiếp/gián tiếp đi cái đã.

      Năm nào mà chẳng có bài ca "anime đã chết", nhưng trên thực tế dựa vào số liệu sẵn có thì nền anime vẫn đang phát triển với nhịp độ nhanh và đều. Tất nhiên số bộ mang khuynh hướng nghệ thuật có giảm hẳn so với các bộ đậm tính giải trí thương mại, nhưng không có nghĩa là những bộ đấy biến mất hoàn toàn. Vì chính những bộ giải trí sẽ tạo ra "nguồn vốn" để hỗ trợ cho các bộ nghệ thuật ra đời nhiều hơn. Anime suy cho cùng là một ngành công nghiệp, mà đã là ngành công nghiệp thì cần phải kiếm ra tiền để trả nhân công. Hy vọng đa phần các bạn nếu là người xem miễn phí, xem lậu thì sẽ phần nào hiểu được chuyện này.
      Sửa lần cuối bởi vforvendetta; 04-12-2016 lúc 06:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      04-12-2016
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      "Odaka cũng chú ý rằng những bộ hoạt hình này không phải làm ra để buôn bán hàng hóa." câu cuối người ta cũng có nói rồi, ai đọc hết thì cũng có cái nhìn thôi, có gì đâu mà các thím làm như một "phát kiến mới" zậy @@. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là "có tính nghệ thuật" thì tương đương với việc "doanh thu thấp" các bác nghĩ nói thế sẽ làm người đọc lệch lạc suy nghĩ, các tác phẩm của Miyazaki Hayao luôn nằm trong top doanh thu, Neon, kimi no na, clanned, ... đó là những bộ ani có thể gọi là "có chiều sâu", Yamakan chỉ muốn thể hiện quan điểm không đồng tính với hệ thống ani kiểu "mỳ ăn liền" quá nhiều như bây giờ, thu hút sự chú ý qua những tấm poster, "moe mode" của NV, thứ ông hướng đến là cảm giác thỏa mãn khi làm một bộ ani chứ không phải là "sau khi" làm một bộ ani, tất nhiên đó chỉ là nhận xét đơn thuần của Yamakan thôi, đâu có nghĩa là ông muốn thay đổi nền "công nghiệp anime" mà mấy bác kia nói gì ghê zị, túm lại Yamakan chỉ muốn chia sẻ rằng ông luôn quan tâm và đánh giá đến những "tác phẩm" có chiều sâu và phần nào phê phán những tác phẩm chỉ chạy theo nhu yếu thị trường, điều này không có nghĩa rằng ông đúng và những cách làm khác là sai, "quan điểm cá nhân", còn những vấn đề về cung cầu của các bạn nói thì tất nhiên là người ta trong ngành thì người ta bik rành rồi, ai mà chẳng phải ăn để sống chớ. Sở dĩ những nhận xét của Yamakan được đánh giá cao vì ông thường được nói là "a man who knows more about anime than you ever know"
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Magical girl
      SP: 444
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      2,138
      Cấp độ
      181
      Reps
      8802
      ^ thì vậy mình mới nói giờ ít đạo diễn nào "dám" làm phim kiểu hit điện ảnh như ông Hayao, vì làm theo hướng ấy rủi ro lớn hơn rất nhiều, nếu là bom tấn thì ko nói chứ nhỡ đâu là bom xịt thì hậu quả khôn lường. làm theo kiểu thị trường thì nếu cạn ý tưởng thì có thể chuyển thể từ novel, manga, game, vân vân và mây mây, trong khi làm theo kiểu nghệ thuật điện ảnh thì đòi hỏi cao hơn rất nhiều, chung quy đối với bên nhà làm phim thì cũng là kinh doanh, ai mà dám thử sức đầu tư vào những điều ko chắc chắn, suy cho cùng thì nhân tài như ông Hayao đâu phải thời nào cũng có
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      20-11-2014
      Bài viết
      75
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      hoạt hình Tàu giờ cũng phát triển lắm rồi, nó bắt kịp chỉ còn là chuyện thời gian thôi:

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. phim tàu coi đi coi lại chỉ mấy thứ na ná giống nhật thui , từ ngôn tình ... nét vẽ cũng vậy coi thấy chưa gì khác so vs nhật

      làm phim mà ko bán dc doanh thu thì đấp chiếu coi chơi
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Magical girl
      SP: 444
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      2,138
      Cấp độ
      181
      Reps
      8802
      ai bảo hoạt hình tàu hay thì kệ chứ mình mình chả coi, nghe giọng tàu lồng tiếng thấy nó nhột nhột tai thế nào
      nhưng hình như đang tổ lái đi 1 vấn đề khác so với nội dung của cái topic này thì phải
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      485
      Cấp độ
      6
      Reps
      298
      phim ảnh nói thật mấy phim được giải osca này nọ rồi được tung hô nghệ thuật thì chẳng ai thèm coi . Anime nếu art xấu như thời Code gears thì dù hay đến mấy cũng chả ai coi
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:20.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.