Như tiêu đề. Nhờ các bạn kiểm tra giúp mình ngữ pháp tiếng Pháp. Mình không cần từ vựng cao siêu chỉ cần vốn liếng ngữ pháp tốt để kiểm tra cách diễn đạt và cách dùng từ. Nếu nhận mình sẽ PM bạn bài làm của mình trên google doc. Xin vui lòng đừng sửa trực tiếp mà chỉ ra lỗi sai bằng comment trên doc thôi ah. Mình xin cám ơn
*thấy kéo mấy hm rồi thương quá* ngữ pháp cần check ở level nào vậy cậu? và bài của cậu là essay? Mình mới học đến hết indicatif và conditionnel thôi, subjunctive mới học sơ sơ chưa quen hết nên còn ngu lắm -3-
"It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is well done."
- Vincent Van Gogh -
*thấy kéo mấy hm rồi thương quá* ngữ pháp cần check ở level nào vậy cậu? và bài của cậu là essay? Mình mới học đến hết indicatif và conditionnel thôi, subjunctive mới học sơ sơ chưa quen hết nên còn ngu lắm -3-
hụ hụ ngữ pháp của tớ đơn giản lắm cậu không có gì khó khăn đâu tớ mới học le present, l'imparfait, le future simple với future proche, le passé composé với conditionnel, nhưng bài của tớ ít dùng conditionnel nữa là đằng khác. Đây là script học thuộc lòng để thi nói nên tớ cần nói chuẩn ngữ pháp tí để gỡ điểm viết đang nát tươi nếu nhận thì nói tớ nghen, cám ơn cậu nhiều
hụ hụ ngữ pháp của tớ đơn giản lắm cậu không có gì khó khăn đâu tớ mới học le present, l'imparfait, le future simple với future proche, le passé composé với conditionnel, nhưng bài của tớ ít dùng conditionnel nữa là đằng khác. Đây là script học thuộc lòng để thi nói nên tớ cần nói chuẩn ngữ pháp tí để gỡ điểm viết đang nát tươi nếu nhận thì nói tớ nghen, cám ơn cậu nhiều
ừa vậy mình nhận nha :')) tại thấy cậu học cũng lâu lâu rồi nên ko chắc đến level nào vì mình chỉ đang ở A2-B1
thế tức là passe cậu chưa học imparfait và plus-que-parfait huh?
ừa vậy mình nhận nha :')) tại thấy cậu học cũng lâu lâu rồi nên ko chắc đến level nào vì mình chỉ đang ở A2-B1
thế tức là passe cậu chưa học imparfait và plus-que-parfait huh?
Đánh dấu