oOo VnSharing oOo

Go Back   Blogs > Lolicon Sến Sẻ >

HTC và con đường tụt dốc (P2) và HTC 10

View RSS Feed
Rate this Entry
htc
Bao giờ cho đến ngày xưa ?

Giận thì giận ....


Sau một quãng thời gian khó khăn đối với HTC với HTC One M9 đã thất bại hoàn toàn bởi những lí do về thiết kế của nó lẫn về cấu hình , quả thật đó đúng là một sai lầm chết người về sản phẩm và cả mảng Marketting từ nhà sản xuất Đài Loan .

Lời chê tiếng để là điều tất nhiên , hàng loạt các diễn đàn chỉ trích cung cách và chiến lược hấp tấp vội vàng của HTC , thậm chí có người còn cmt thẳng M9 là đồ rác rưởi (nếu so với S6 Edge , 6S Plus cùng thời ) .

HTC One M9


M8 và M9 sinh đôi đến mức chính HTC còn nhầm

HTC đang đi xuống thậm chí là đang lao xuống vực trong mảng di động chật hẹp do có quá nhiều đối thủ cạnh tranh . Để tiếp nói bài viết trước mình sẽ nêu ra một số vấn đề mà trong đó có cả sự thương hại dành cho HTC .

Mà thương thì thương !


Từ sau thời của HTC One M7 thì rõ ràng One là một chiếc điện thoại xuất sắc , toàn diện , nó giật quá nhiều giải thưởng và quá nhiều lời khen từ giới hâm mộ và cũng chính One M7 đã từng là một tia sáng lẻ loi trong màn đêm che phủ HTC . Song điều này có lợi thì cũng có mặt trái của nó . Khi bạn tạo ra một thứ gì đó mà được tiêu thụ rộng rãi một thứ gì đó quá hoàn hảo , xuất sắc thì người tiêu dùng sẽ lại đòi hỏi ở bạn nhiều hơn . Nhưng để cho ra một sản phẩm có ngôn ngữ thiết kế còn ấn tượng hơn cả M7 quả thật là một điều quá sức tưởng tượng .
HTC One M7
Đó là lí do vì sao HTC "cờ bí , dí tốt" copy lại nguyên mẫu trên chiếc One M8 nhưng cũng có một chút thay đổi hướng đến người tiêu dùng . Song M8 đem lại thành công cho HTC nhưng nó không giành được bất cứ một giải thưởng nào , cũng phải thôi ai lại đi trao cờ cho một thiết bị mà thiết kế của nó chỉ như copy lại của một kẻ khác . Nhưng chúng ta vẫn không thể phủ nhận những gì mà HTC đem lại cho M8 chỉ là làm hoàn thiện một sản phẩm đã gần như hoàn hảo trước đây .

Còn M9 cứ cho qua vụ ngôn ngữ thiết kế đi nhưng cái lỗi tỏa nhiệt của nó khiến người tiêu dùng phải bực mình , và cũng chẳng có bất cứ cuộc cách mạng nào đáng để ta bỏ ra 18 triệu để mua nó .

HTC One M8

Song điều này đang báo động cho thấy HTC đã và đang sa chân vào đường ngựa của Nokia trước đây .

CEO Stephen Ballmer của Nokia đã từng nói

Chúng tôi không làm sai điều gì, nhưng không hiểu sao chúng tôi lại thua


Câu này của ông vừa khiến ban lãnh đạo rơi lệ vừa khiến người ta cần phải nhìn nhận lại một chuyện chính việc không thay đổi , không nảy ra ý tưởng mới đã khiến Nokia tụt hậu quá xa so với các đối thủ . Họ đã quá chủ quan không tiếp nhận những điều mới . Tất nhiên, hãng cũng chẳng làm gì sai khi vẫn hoạt động kinh doanh theo phương thức thành công cũ. Dẫu vậy, thế giới thay đổi quá nhanh và đối thủ của Nokia cũng quá mạnh.

CEO Ballmer

Rõ ràng, tập đoàn sản xuất điện thoại này đã không chịu khó học hỏi, cải tiến và thay đổi. Hậu quả là họ bỏ lỡ những cơ hội để bứt phá hơn nữa, thành công hơn nữa.

Thời kỳ đỉnh cao, Nokia gần như chiếm lĩnh mảng điện thoại di động. Hãng liên tục cho ra các mẫu điện thoại mới với kiểu dáng khác nhau. Khi những dòng smartphone đầu tiên được phát triển, Nokia vẫn không nhận ra được việc thay đổi kiểu dáng bề ngoài điện thoại là chưa đủ và bỏ lỡ cơ hội đầu tư cho dòng điện thoại thông minh. Việc bỏ lỡ này khiến Nokia không chỉ mất tiền bạc mà còn tạo ra cơ hội cho các đổi thủ của hãng vươn lên. Hiện nay, Apple với iPhone, Samsung với Galaxy mới là những người chơi chính trên thị trường chứ không phải Nokia.

Năm 2012 mà còn dùng Symbian thì mình cũng chịu

Câu chuyện của Nokia cho chúng ta thấy một bài học rằng nếu doanh nghiệp không thay đổi, họ sẽ bị đào thải dần bởi thị trường và các đối thủ.

Chẳng có gì sai khi công ty không muốn thay đổi và trung thành với những yếu tố làm nên thành công của hãng, nhưng nếu quan điểm và tầm nhìn của các CEO không theo kịp được thị trường và thế giới, đế chế kinh doanh của họ sẽ sớm bị lụi tàn và đào thải.

HTC cũng đang sa vó chân ngựa vào con đường này họ đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để trở lại . Vì sao lại là trở lại bởi năm 2015 mặc dù đúng là đang trên bờ vực phá sản song tình trạng của họ chưa lấm lem bùn đất , bi đát như Nokia . Họ đã có thiên thời địa lợi , có một lượng fan đông đảo sau thành công của hai đời One trước , có cả một ngày thật sự ổn định để giới thiệu , có cả sự chờ đợi và ủng hộ từ người tiêu dùng và rồi ... bùm One M9 ra mắt HTC tan nát .

Và rồi đôi khi một vài người nhận ra HTC chỉ đơn giản là một kẻ có phong độ nhất thời , họ cứ thất bại rồi lại chữa cháy , gọi là lính cứu hỏa cũng chẳng sai tí nào . Song chúng ta không thể phủ nhận một việc HTC đã và đang dần lụi tàn ý tưởng từ sau khi HTC One ra mắt . Ta có thể coi M7 là điểm giới hạn của HTC , họ đã không còn bất cứ một yếu tố gì cho thấy là có thể tạo nên một sản phẩm khác biệt như ngày trước .

Đây chính là ý tưởng táo bạo nhất !

Đã từng có thời HTC là một kẻ dẫn đầu nhưng chính bản thân họ cũng cho thấy không phải lúc nào kẻ dẫn đầu cũng sẽ mãi là như vậy , HTC vẫn thay đổi thay đổi từ chiếc Dream mộng mơ đem đến biết bao hi vọng cho người tiêu dùng , ở cái thời mà họ là người gieo rắc những thứ niềm tin tận cùng đến với người tiêu dùng , HTC đã mãi sống trong hào quang của HTC EVO 4G như đã sống bằng hào quang của Series One sau này , ...

Tuy nhiên HTC vẫn có những điểm tốt của họ , nếu phải chọn ra một sản phẩm mang độ hoàn thiện tốt của một tập đoàn thiết bị di động lớn HTC dư thừa khả năng sánh ngang với những ông lớn sau này , họ tạo ra những sản phẩm hoàn thiện nhất nhưng đồng thời cũng gửi gắm một thông điệp , một ước mơ về một thiết bị hoàn hảo khiến cho người tiêu dùng hài lòng về nó ở bất cứ điểm nào .

HTC Evo 4G đỉnh điểm thành công

Bỏ thì thương ...


Peter Chou đã bị sa thải từ sau khi One M9 thất bại điều này cũng chả có gì lạ khi anh là ông chủ , anh dẫn đầu nhưng lãi thì không ngược lại còn lỗ theo kiểu bỏ con tôm bắt con tép . Nhưng điều đáng nói ở đây Peter Chou chính là người đã khơi nguồn sáng tạo cho những sản phẩm HTC .

Peter Chou thật sự rất giỏi , ông là người đã nắm bắt xu thế của thị trường vào năm 2008 , một thị trường mà định nghĩa smartphone còn khá xa lạ , và Chou đã bơm vào tiềm thức của người tiêu dùng những ảo mộng về những chiếc điện thoại càng ngày càng tiến xa hơn .

Điểm xuất phát của HTC rất thuận lợi. Nhà sản xuất Đài Loan này đã có được lợi thế của người đi trước khi nhảy vào một thị trường vẫn còn non trẻ. Công ty đã nắm bắt tốt lợi thế này và đã rất nhanh nhạy tung ra chiếc điện thoại thông minh đầu tiên sử dụng phần mềm của Microsoft vào năm 2002. Tiếp đó, vào năm 2008, HTC tung ra chiếc điện thoại thông minh đầu tiên sử dụng hệ điều hành Android của Google. Từ chỗ ban đầu chỉ là nhà sản xuất cho những thương hiệu khác, HTC đã bắt đầu bán sản phẩm dưới cái tên của mình vào năm 2006. Sự bành trướng mạnh mẽ này đã giúp HTC giành được tới hơn 10% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu vào quý III/2011. Thành ra chúng ta cũng không thể nào phủ nhận những công sức mà Chou đã bỏ ra .

Lợi nhuận và giá cổ phiếu của HTC từ năm 2011 - 2013

Điểm thứ 2 thật ra chính xác là từ sau Evo 4G càng về sau, tình hình kinh doanh của HTC càng tồi tệ. Chính bản thân ông Chou cũng thừa nhận điều này trong một email gửi cho nhân viên “Sự tăng trưởng nhanh trong suốt 2 năm qua đã làm cho công ty sa sút. Chúng ta họp hành, bàn thảo rất nhiều, nhưng lại không có sự quyết đoán, thiếu định hướng chiến lược cũng như không thấy được tính cấp bách của vấn đề”

Cùng lúc đó, bộ phận marketing của HTC lại gặp vấn đề trong khâu giao tiếp với khách hàng. Đối thủ Samsung đã thực hiện một chiến dịch rất khôn ngoan khi định vị họ là đối thủ trực diện của Apple, sử dụng khẩu hiệu “The next big thing is already here” (tạm dịch “Sản phẩm đột phá tiếp theo đã có ở đây”). Cùng với những lần giao hàng trễ đối với chiếc điện thoại “con cưng” HTC, sự xuất hiện của những đối thủ mới trong năm qua đã đánh bật HTC ra khỏi vị trí top 5 thương hiệu điện thoại thông minh tại Mỹ .

Càng phải nói marketting của HTC thật sự rất là không biết cách nắm bắt xu thế . Đáng lẽ từ sau EVO 4G HTC nên đầu tư vào mảng marketting nhiều hơn . Ho có đầu tư nhưng ít đã vậy lại chỉ Pr ở một vài nước có nền công nghiệp phát triển , còn với thị trường của một số nước còn trong tình trạng chưa phát triển (trong đó có VN) đã cho thấy cách làm việc vô cùng hờ hững của HTC đối với thị trường tầm trung . Thậm chí cả một cái video Pr bằng tiếng Anh còn không có tại VN chứ đừng nó dịch ra cả phụ đề tiếng Việt như Samsung .

Việc thiếu ý tưởng cũng là một trong những nguyên nhân , HTC nghĩ rằng chỉ với vài cái Introduction dài loằng ngoằng là có thể lôi kéo khách hàng sao . Sai , không thể phủ nhận HTC đã rất có đầu tư vào các Introduction nhưng chưa đủ , họ vẫn chưa cho thấy được cách làm việc độc đoán thường thấy ở Samsung . Samsung đâu phải là không tạo ra những sản phẩm gây thất vọng đâu , Galaxy S5 là một điển hình , nó không hơn M8 nhưng chính cách Pr khá thông minh khi nhấn mạnh những đặc điểm gây thích thú ở người tiêu dùng đã tạo nên vị thế cho nó . Hậu quả cuối năm 2014 , S5 gây thất vọng nhưng vẫn lọt top những sản phẩm được ưa chuộng và tiêu thụ nhiều nhất trên toàn cầu .

Galaxy S5 - Gây thất vọng vẫn cháy hàng

Chou cũng đã có sửa sai nhưng chưa đủ bất chấp có bỏ 12 triệu USD để thuê Robert Downey Jr đi nữa thì một con heo cũng vốn chẳng bao giờ biết bay ,

Mà vương thì tội .

Như đã nói hình ảnh Peter bước bên những mẫu flagship mới nhất của HTC đã trở thành một biểu tượng to lớn của chính hãng . Nhưng sau thất bại của dòng HTC One X, công ty mang tới thế giới một mẫu thiết kế sản phẩm mới ấn tượng hơn nhằm vực dậy danh tiếng của HTC. Tháng 2/2013, CEO Peter Chou đã bất ngờ giới thiệu HTC One M7 vào cuối bữa tiệc kỷ niệm cuối năm. Tuy nhiên, bất chấp thiết kế nổi bật của HTC One M7 và sau đó là HTC One M8, công ty vẫn đứng trên bờ vực tuyệt vọng khi thua lỗ trong hoạt động kinh doanh tới 101,3 triệu USD (theo báo cáo quý III năm 2013 của HTC).

Peter Chou - Cựu CEO của HTC

Thêm vào đó, HTC còn lãng phí thêm 12 triệu USD cho hợp đồng với ngôi sao Robert Downey Jr. trong chiến dịch quảng cáo của công ty cuối năm 2013. Nhận thấy marketing không phải thế mạnh của mình, CEO Peter Chou đã nhường lại công việc quảng bá và điều hành HTC cho người đồng sáng lập là Cher Wang để tập trung phát triển những sản phẩm mới cho công ty. Năm ngoái, Peter Chou đã rời bỏ chức CEO để nhường vị trí này cho Cher Wang . Và hiện tại năm 2015 Peter Chou đã chính thức dứt áo rời khỏi HTC .

HTC có những cách làm việc mà mô tả theo cách đơn giản nhất thì nó chả giống với bất cứ hãng nào , HTC không giống Samsung , bởi Samsung tiếp thu từ giới tiêu dùng rất nhanh và họ sửa sai bằng mọi giá ngay khi có thể , đó là chưa kể việc bán ra những thiết bị điện tử khác đã đem lại cho họ một số vốn vững mạnh và đủ để tiếp tục tồn tại .

Ngoài ra thì Samsung là một biểu tượng "Đường dài mới biết ngựa hay"

Ngược dòng cách đây khoảng 7 năm trước khi được chọn giữa một thiết bị của Samsung và HTC thì người tiêu dùng bao giờ cũng chọn HTC . Lí do đơn giản khi đó khái niệm Smartphone với Samsung thật sự quá xa vời , lúc đó vẫn họ xài chung nền tảng với Nokia là hệ điều hành sympian cũ kĩ . Giữa một chiếc điện thoại thông mình , chạy đa nhiệm ứng dụng với một chiếc điện thoại lỗi thời thì câu trả lời chắc mọi người cũng tự hiểu .

Nhưng chỉ sau 3 năm kể từ khoảng thời gian chẳng ai đoái hoài tới họ , Galaxy S2 ra mắt và tạo nên một trong những nền tảng để Samsung ngày càng thống trị mảng di động , trong khi đó năm 2011 HTC vẫn còn đang ngụp lặn trong mớ lỗ từ chiếc Sentation mà ra .

Galaxy S2 - bước đệm vĩ đại

HTC cũng không giống Apple , Apple là biểu tượng của một sự ổn định . Họ chỉ đầu tư vào duy nhất một sản phẩm là Iphone chứ cũng chẳng bao giờ đoái hoài đến các phân khúc tầm trung khác . ĐT của họ cũng đắt có khi lên đến gần 30 triệu nhưng họ vẫn thành công và thậm chí còn bán chạy nữa là đằng khác .

Apple thật sự khiến cho người tiêu dùng vô cùng an tâm dù không phải lúc nào Iphone cũng sẽ có được những thứ công nghệ hay ho vọc vạch cho người tiêu dùng nhưng độ hoàn thiện sản phẩm của Apple cộng với điểm cộng từ các phần mềm được đầu tư kĩ càng, thật sự khiến người khác phải thèm chảy nước miếng . Họ đã tập trung vào một mẩu điện thoại và cố gắng để biến nó thật sự hài lòng người tiêu dùng , nên thành ra mình cũng không lạ gì mấy câu hỏi vu vơ của những bạn khác kiểu như :"Đẹp nhất hả Iphone chứ đâu "

Càng phải nói trong số hai HĐH thông dụng nhất hiện nay thì IOS của Apple là ổn định nhất và đơn giản nhất . Các ứng dụng của nó rất nhẹ nên IOS duy trì độ mượt mà rất tốt , điều mà khó có sản phẩm Android nào sánh kịp . Đó là chưa kể Apple đã rất khôn ngoan khi điền tên vào đầu bảng những thứ công nghệ tiên tiến cần phải bổ sung và trong số đó chính là công nghệ sinh học , một trong những cải tiến đang thu hút rất nhiều ánh nhìn từ giới tiêu dùng .

Thiết kế đơn giản , hoàn thiện cũng là điểm cộng cho Iphone

HTC cũng không giống Sony , nếu có thì họ cũng chỉ giống về bề dày phát triển chứ cũng không giống về cách phát triển sản phẩm . Sony cũng đã từng có quảng thời gian hào quang như HTC trước đây , Nhắc tới Sony sẽ lại khiến ta nhớ cái tên Sony Ericsson làm say đắm biết bao thế hệ người tiêu dùng từ những chiếc Walkman , đến Cybershot .

Và chiếc điện thoại vang bóng một thời và chắc chắn cũng là một trong những chiếc smartphone thành công nhất và cuối cùng đó chính chiếc Sony Ericsson Arc S - huyền thoại của những huyền thoại là chiếc điện thoại đã khiến cánh nhà báo tốn không biết bao nhiêu nước bọt , giấy , mực để ca ngợi nó .

Sony Ericsson Xperia Arc S - Một thời để nhớ

Nhưng về sau kể từ khi Sony mua lại 50% cổ phần của Ericsson , họ đã sa sút quá nhanh đến mức người hâm mộ không còn nhận ra ông lớn ngày nào . Họ gây thất vọng quá nhiều và thật sự trong những năm qua họ cũng đã quá hờ hững với sản phẩm của mình . Sony giờ đây là theo kiểu :"Thất bại ở mảng di động hả ? Kệ nó chứ tao bán mấy cái thiệt bị điện tử khác cũng đủ sống rồi!"

HTC cũng không giống LG , theo mình đánh giá LG là một dạng tập đoàn tiềm năng họ có những ý tưởng vô cùng táo bạo (chẳng hạn như việc tạo ra đt màn hình cong LG G Flex 2) . Năm 2013 thậm chí LG G2 là chiếc điện thoại đầu tiên cho phép bất các tab tác vụ như trên PC của chúng ta đang sử dụng và đồng thời phím nguồn của nó còn đặt ở phía sau mặt lưng để tiện cho người tiêu dùng hay năm 2016 , LG G5 có thiết kế module với thân dưới của máy có thể được tách rời để thay pin, lắp thẻ nhớ hoặc lắp đặt các phụ kiện rời.

Thiết kế Module của LG G5

Không phủ nhận những ý tưởng của LG thật sự rất ấn tượng song hãng đã không khắc phục được điểm yếu chết người của một chiếc điện thoại đó là lỗi đột tử . Sẽ chẳng ai dại gì đi đầu tư vào một chiếc điện thoại mà khả năng cao sau này ta sẽ không sử dụng được nó nữa .

Ý tưởng của LG cũng có vấn đề LG G Flex 2 là chiếc điện thoại lọt top thiết kế vô dụng nhất , bởi thực tế đã có trường hợp được ghi nhận là khi nhét túi quần mà quá cấn LG của bạn sẽ bị bẻ làm đôi và bạn nên mua hòm chôn nó đi là vừa . Cái thứ 2 là cái Module , LG G5 được giới tiêu dùng đánh giá là khá lỏng lẻo , cũng phải việc bị khoét mất một diện tích lớn trong máy cộng với Module này khá cơ động nên cảm giác cầm nằm sẽ không chắc chắn .

So với các dự án smartphone module thực thụ như Project Ara hay Phonebloks thì tính module của G5 vẫn còn khá hạn chế, bởi bạn chưa thể thay chip hay camera bằng cách thay module ở dưới thân máy. Tuy vậy, bạn vẫn có thể mở rộng khả năng cho mẫu LG đầu bảng mới bằng cách lắp thêm chip DAC cao cấp Hi-Fi Plus hoặc gắn module pin camera Cam Plus. Đây mới chỉ là 2 phụ kiện đặc biệt đầu tiên của G5 và khả năng mở rộng trong tương lai chắc chắn là sẽ được tăng cường khi LG mở rộng hợp tác với các đối tác phần cứng khác.

Khi Project Ara vẫn còn gặp nhiều trục trặc kỹ thuật thì LG G5 rõ ràng là một bước tiến đáng kể từ thiết kế hiện tại tới thiết kế smartphone module của tương lai. Hãy nhớ rằng G5 không phải là một sản phẩm ý tưởng vẫn đang còn trong giai đoạn thử nghiệm mà là một chiếc smartphone hoàn chỉnh sắp đi vào sản xuất đại trà.

Module Camera ấn tượng

Song LG vẫn rất đáng khen dù rằng nếu tiếp tục những lỗi chết người LG khó có thể trở thành tập đoàn vững mạnh như người anh em Samsung mà chỉ có thể là ở dạng tiềm năng song ý tưởng của họ vẫn rất táo bạo đáng ghi nhận .

HTC đang thiếu đi sự sáng tạo của Samsung , thiếu đi ý tưởng táo bạo mà LG có , thiếu đi sự đầu tư kĩ càng và chắc chắn như Apple . Họ cứ đều mà đều bước đi xuống , và cũng chẳng có lí do nào để níu kéo họ ở lại đỉnh cao .

HTC cũng còn khá vấn vương ở hai thị trường như lần trước mình đã đề cập 1 là thị trường cao cấp tại Bắc Mỹ , và thị trường cấp thấp tại Ấn Độ hay Trung Quốc . Về việc ai đã thống trị những thị trường này thì mình đã nói rồi song sai lầm năm nay của HTC là họ vẫn chưa cho thấy sự quan tâm ở những thị trường tầm trung . Đó cũng là một lí do níu kéo doanh thu của HTC .

Những sản phẩm giá rẻ như Xiaomi thì còn có cơ hội

Song vấn đề hiện tại là về chiếc flagship mới nhất của HTC là 10 , nó có gì đặc biệt ? . Và mình xin nói luôn rằng nó chẳng có gì đặc biệt hơn những sản phẩm trước kia . Tuy nhiên lần này hãng đã chấp nhận lỗi sai , thu thập ý kiến , sẵn sàng phá bỏ ngôn ngữ thiết kế được cho là hoàn thiện nhất và đẹp nhất từ trước đến giờ của riêng HTC , cuối cùng dù năm 2013 HTC đã chính thức bỏ slogan Quietly Brilliant (Lặng Lẽ Tỏa Sáng) song năm 2016 , HTC đã cho thấy phảng phất phần nào của slogan đó . HTC 10 không gây ấn tượng thật nhưng nó đã cho thấy sự quan tâm của HTC đối với khách hàng khi chiếc flagship này được đánh giá là có thiên hướng nghiêng về những lỗi sai mà người tiêu dùng kêu ca phàn nàn .

Điểm đáng chú ý nhất trên HTC là ngôn ngữ thiết kế . HTC đã mạnh dạn tuyên bố bỏ đi thiết kế thành công nhất của mình và thay bằng một thiệt kế không xấu , cũng không quá đẹp nhưng nó vừa đủ để khiến người tiêu dùng không quay lưng ,

HTC 10 điểm nhấn của ngày hôm nay

Để ý thấy mặt trước của HTC 10 , hãng bỏ mất cặp loa BoomSound trứ danh và thay vào đó là một loa đàm thoại và một dải đen tí ti phía trên chính là đen flash nhằm hỗ trộ chụp trong bóng tối , kèm theo một camera selfie độ phân giải 5mp kèm công nghệ Ultra Pixel cho các bạn có thể tự tin khoe dáng , làm trò đủ kiểu , chi tiết tốt bắt sáng tốt camera selfie của HTC khi này còn vượt trội hơn cả S7 (do S7 có xu hướng đẩy tông màu đậm hơn cho ra chất lượng ảnh không trung thực) .

Test Camera trên HTC 10

Phía trước HTC còn trang bị cả một phím mềm vừa là phím home vừa là nơi đặt cảm biến vân tay , theo như lời của HTC phím home cho phép mở khóa màn hình trong vòng chưa đầy 1 giây ,

Home Button của HTC 10

HTC đã khôn khéo hơn khi đặt nút nguồn ngay bên cạnh phải phía dưới hai nút tăng giảm âm lượng và được chạm khắc tinh xảo nhằm tạo độ nổi cho người tiêu dùng đỡ bấm nhầm . Đây là một thay đổi tích cực từ 10 còn nhớ các dòng One đời trước thường xuyên bị chê do kích thước khá to mà máy lại còn đặt phím nguồn lên tít trên tận nóc thì thật sự rất bất tiện cho người dùng có bàn tay mỏng manh , xinh xắn , các kiểu etc (chứ tay to thì chả ngán đâu )

Power / Volume Button trên HTC 10

HTC cũng đã tiếp thu ý kiến khi bỏ quách cái dải đen có chứa logo htc vô dụng làm chiếm cả diện tích màn hình , Phía sau lưng máy HTC vẫn giữ lại những nét thành công trên các dòng One cũ với hai dải đen (hoặc trắng tùy theo phiên bản màu của máy) bằng nhựa giúp thu phát sóng tốt vừa là một cách hữu hiệu tiện dụng , tăng thêm khả năng thu sóng cho máy , vừa là một cách trang trí độc đáo .

HTC 10 đã có nhiều cải tiến , ngoài những nâng cấp quen thuộc về sức mạnh xử lý, thiết kế của sản phẩm trông khoẻ khoắn và cá tính hơn, màn hình được nâng độ phân giải lên 2K, camera UltraPixel tăng độ phân giải lên gấp 3 lần, âm thanh có khả năng xử lý nhạc chất lượng, đi kèm tai nghe Hi-Res và phần mềm được lột xác, gọn nhẹ nhằm tăng độ mượt khi sử dụng cho máy .

(Mình sẽ giải thích những điểm khác biệt trên HTC 10 rõ hơn ở phần sau .)

Vậy nên nếu các bạn hỏi nó có xứng đáng với giá 18 triệu hay không câu trả lời của mình là không nếu như nó có giá chỉ ngang ngửa LG G5 thì có lẽ mình đã mua từ lâu rồi . Tuy nhiên mình đề cập đến HTC 10 không phải là để nói nó xứng đáng hay không mà là để nói đến cái tiêu đề của bài viết của bài viết này .

Ánh hào quang trong đêm ở đây mình ám chỉ HTC 10 . Đúng là nó không đặc biệt thật nhưng nó cho thấy mong muốn được trở lại của HTC , nếu anh có thiện cảm với người ta thì người ta tội gì không thương anh và hậu quả HTC đã có lãi trong tháng vừa qua .

Doanh thu của HTC tăng 4% trong tháng 8

Ánh hào quang ở đây mình xin phép được cắt ra làm hai nghĩa : Tích cực và tiêu cực

Tích Cực : Sau quãng thời gian đen tối bậc nhất trong lịch sử của hãng , HTC 10 đã cho thấy tiềm năng của nó , dù biết rằng nếu đem so với những đối thủ khác nó có thể thua kém thật nhưng ít ra người tiêu dùng đã chấp nhận nó , đã tiếp thu và đón nhận tích cực hơn những gì mà HTC đã cố gắng đem lại ,

Tiêu cực : Ánh hào quang này với cá nhân mình nó có thể có thể sẽ chỉ là một đốm lửa tàn mà khi thổi phù cái là nó sẽ lại tắt đi . Lí do rất đơn giản HTC là một kẻ chuyên gia lên voi xuống chó , họ có thể tạo ra một sản phẩm xuất sắc trong năm nay nhưng ai biết được năm sau liệu HTC có tiếp nối được hay không . Bởi lẽ họ kẻ chuyên gia chữa cháy , ho tạo nên một cú hích lượng người ũng hộ tăng dần cấp số nhân rồi đùng một phát HTC One X , One M9 , Cha cha , ... đã tạo nên quá nhiều những thất vọng vậy sẽ có ai dám tin tưởng vào một cuộc cách mạng tân thời của họ ? Đây là một trong những lí do khiến HTC không ấn tượng trong mắt người tiêu dùng .
Kết
HTC 10 có lẽ vẫn là siêu phẩm nhưng cũng giống như người tiền nhiệm M7 trước kia nó ra đời với sứ mệnh đem lại niềm hi vọng cho bản thân hãng cũng như những người yêu mến HTC . Có thể lãi lần này của họ không to nhưng nó cho thấy những nỗ lực mong muốn được trở lại . Tuy nhiên sẽ vẫn có những dấu hỏi đặt ra cho HTC trong năm sau , họ sẽ làm thế nào để cải tiến HTC 10 , họ liệu sẽ tút tát lại vẻ ngoài trông có hơi nam tính của HTC 10 hay copy lại và tút tát hoàn hảo như đã làm với M8 , liệu camera năm nay của HTC 10 được đánh giá là khá xuất sắc ngang ngửa với S7/S7 Edge họ sẽ làm gì để cải tiến vượt trội hơn cả Samsung , ... Những câu hỏi thế này chúng ta chỉ nên chờ đến năm sau . Một năm bận rộn vì tiền lãi hoặc lại xách vòi nước đi ... chữa cháy.




BBcode bởi Mèo Soulea.


Bài viết có tham khảo tư liệu từ VTV, Vnexpress, GenK, VnReview, Tinh Tế, GSM Arena, SChannel, Phone Arena, Droifile , NDH , CDN , ....

Submit "HTC và con đường tụt dốc (P2) và HTC 10" to Digg Submit "HTC và con đường tụt dốc (P2) và HTC 10" to del.icio.us Submit "HTC và con đường tụt dốc (P2) và HTC 10" to StumbleUpon Submit "HTC và con đường tụt dốc (P2) và HTC 10" to Google Submit "HTC và con đường tụt dốc (P2) và HTC 10" to Facebook Submit "HTC và con đường tụt dốc (P2) và HTC 10" to Twitter

Updated 07-11-2016 at 21:49 by Lolicon Sến Sẻ

Tag: Không có Thêm / Sửa Tag
Thể loại
Uncategorized

Comments


Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:27.

Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.